Bạc Liêu: Cưa nhôm lấy phế liệu, phát hiện 64 quả bom bi

14/03/2012 09:04
Trúc Linh
(GDVN) - Chiều ngày 13/3 , lực lượng công binh tiến hành xử lý kích nổ thành công 64 quả bom bi tại Bạc Liêu.
Trung tá Hồ Văn Đài - Trưởng ban Công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu - cho biết, số bom bi này phát hiện tại địa bàn xã Phong Thạnh A của huyện Giá Rai ( Bạc Liêu ), lúc cơ sở thu mua phế liệu cưa ống lấy nhôm mua từ phụ nữ bán ve chai. Đây là những quả bom do quân đội Mỹ sử dụng còn sót lại sau chiến tranh, rất dễ nổ.
Theo chị Đoàn Thị Tiền ở ấp 18, xã Phong Thạnh A, vài ngày trước, chị mua 6 ống nhôm từ ghe bơm cát trong vùng với giá 400.000 đồng. Sau đó bán lại cho vựa phế liệu của ông Hà Sinh để kiếm lời mà không biết bên trong có “hàng nóng”.
Theo Trung tá Đài, vài ngày trước, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu cũng đã xử lý thành công quả bom MK82 nặng 500 pound (gần 230kg) được trục vớt lên từ kênh Cà Mau - Bạc Liêu, đoạn đi qua thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai (Bạc Liêu).
Đây là quả bom sót lại trong chiến tranh nằm trên sà lan chở cát từ Cần Thơ về Giá Rai. Khi bốc dỡ hàng hóa lên, bờ công nhân thấy “bom khủng” nhưng không báo cơ quan chức năng mà đẩy xuống sông nên phải trục vớt, tháo kíp, lấy thuốc nổ rồi mang đi tiêu hủy.

Điểm nóng:
Đi SH, sắm iPhone, mặc hàng hiệu bán... trà đá

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Tâm sự của người cha trong clip "bé 1 - 2 tuổi lái taxi" Gã tâm thần chuyên trộm xe hơi chạy lông nhông náo loạn phố đông

EVN lại tính toán xin tăng giá điện

Nữ sinh ăn lá ngón tự tử vì…. điện thoại hỏng
Nữ đại gia thủy sản "đốt" hàng trăm tỷ Dẹp mũ bảo hiểm dỏm: Dân và CSGT cùng mang... thước

Trúc Linh