Trai làng “huyết chiến”, một người tử vong

10/06/2011 00:47
Thanh niên hai xã mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến làm một người chết, ba bị thương.
Thanh niên hai xã mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến làm một người chết, ba bị thương.
{iarelatednews articleid='4109,3952,3839,3639,3364,3008'}
Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết đang điều tra, truy bắt một số đối tượng gây ra vụ “huyết chiến” tại xã Phục Lễ (huyện Thủy Nguyên) vào đêm 2/6, làm một người chết, ba người trọng thương. Nạn nhân Trần Văn Huy (Huy tồ) bị đâm chém 32 vết trên người đã chết ngay sau đó.
Đêm đó, Huy tồ cùng nhóm bạn tới quán bar cảng Mắt Rồng (xã Phục Lễ) vui chơi. Lúc rời quán bar, nhóm Huy tồ đi trên ba xe máy về tới ngã ba xã Phục Lễ, bất ngờ có gần 20 thanh niên cầm mã tấu, dao kiếm chờ sẵn nhào ra tấn công. Thấy Huy tồ rơi vào ổ phục kích, bạn bè đi cùng quay xe tháo chạy. Chưa kịp định thần, Huy tồ đã bị chém vào tay, đâm thấu lồng ngực. Huy cố chạy một đoạn thì té ngã, các sát thủ từ sau lao tới thi nhau trút mưa dao cho đến khi thấy Huy nằm bất động, toàn thân đỏ máu chúng mới bỏ đi.
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến dẫn đến cái chết của Huy tồ. Ảnh: HH
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến dẫn đến cái chết của Huy
Ông Phạm Quang Thủy, Trưởng Công an xã Phục Lễ, cho biết cuộc thanh toán đẫm máu xuất phát từ mâu thuẫn của hai nhóm thanh niên xã Phục Lễ và xã Tam Hưng. Trước đó, giữa tháng 5-2011, tại quán bar Mắt Rồng, một thanh niên ở Phục Lễ đã bị nhóm thanh niên xã Tam Hưng đánh bằng vỏ chai bia đập vỡ, phải khâu sáu mũi. Tiếp theo, nhóm thanh niên xã Tam Hưng chém hai thanh niên xã Phục Lễ, trong đó có Phạm Văn Cương (Cương rồ).
Qua điều tra ban đầu, công an xác định bốn kẻ cầm đầu cùng ngụ xã Phục Lễ là Nguyễn Văn Dương (Dương lỳ), Phạm Văn Dương (Dương cục), Phạm Văn Cương (Cương rồ) và Phạm Văn Hòa. Hiện bốn người này đã bỏ trốn. Cả bốn là đàn em dưới trướng của PVN, một giang hồ có “số má” ở huyện Thủy Nguyên, chuyên hoạt động bảo kê cờ bạc. Mặc dù mâu thuẫn giữa hai bên đã được đàn anh N. đứng ra dàn xếp hòa giải. Tuy nhiên, tối 2-6, khi biết nhóm Huy tồ đi qua xã mình, nhóm ở Phục Lễ đã ra tay.
Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập N. để làm rõ những tình tiết liên quan.
Theo HUY HOÀNG/Pháp luật TPHCM