Nga sẽ trình làng biến thể mới nhất của siêu tăng T-90

14/03/2012 15:05
Bá Quang (Theo vpk.name)
(GDVN) - Nga sẽ trình làng một biến thể mới của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 tại triển lãm quốc phòng Defexpo-2012.

Nga sẽ trình làng một biến thể mới của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 tại triển lãm quốc phòng Defexpo-2012, được tổ chức tại Ấn Độ từ ngày 29 tháng 3 đến 01 tháng 4.

Thông tin trên được Hãng thông tấn ITAR-TASS trích dẫn từ một nguồn tin thân cận Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm thứ 3 (13/3).

Các nguồn tin cho biết xe tăng mới này sẽ được ra mắt lần đầu tiên ở nước ngoài. Một buổi thuyết trình kỹ thuật về xe tăng T-90 mới của Nga sẽ được tổ chức ở New Delhi với sự tham gia của các khách hàng tiềm năng. Theo các báo cáo, việc cải tiến T-90 sẽ bao gồm cải tiến hệ thống điều khiển hỏa lực, hệ thống bảo vệ và cơ cấu truyền động.

Ấn Độ là khách hàng nước ngoài lớn nhất của T-90. Hợp đồng đầu tiên cung cấp ba xe tăng để thử nghiệm đã được ký kết vào năm 1999. Trong năm 2001, Nga đã bắt đầu bàn giao cho Ấn Độ 310 chiếc T-90S với tổng trị giá gần 1 tỷ đô la. Trong năm 2001, theo RIA Novosti, Nga đã đồng ý cấp giấy phép cho Ấn Độ để sản xuất T-90 tại nhà máy ở Avadi, Tamil Nadu.

Defexpo-2012 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Pragati Maidan, New Delhi. Sẽ có 17 nước tham gia triển lãm lần này, bao gồm cả Nga.

T-90 được đưa vào hoạt động từ năm 1992. Năm 2011, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định thôi không mua các xe tăng hiện đại này. Theo các quan chức quốc phòng, việc hiện đại hóa hiện có xe tăng T-72 với mức độ như của T-90 sẽ có chi phí thấp hơn nhiều so với mua mới các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90.

Ngoài Nga và Ấn Độ, T-90 còn được trang bị trong Quân đội các nước như Algeria, Turkmenistan, và Uganda.

Ngoài ra, Nga còn đang thúc đẩy các cuộc đàm phán cung cấp xe tăng này cho Indonesia, Kazakhstan và Azerbaijan.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 là loại hiện đại nhất của quân đội Nga, được sản xuất với số lượng ít vào năm 1993 và chính thức phục vụ trong quân đội Nga năm 1995, dựa trên kiểu mẫu đầu tiên được gọi là T-88.

Mặc dù theo quan sát của các nước phương Tây, T-90 là một mẫu xe tăng hoàn toàn mới, nhưng thật ra nó là bản nâng cấp của xe tăng T-72 và được trang bị một số thiết bị của T-80.

Mặc dù chỉ là giải pháp tình thế, T-90 đã nhanh chóng trở thành mẫu tăng chủ lực của quân đội Nga và được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng.

Có cảm hứng từ T-72, chiếc GPO Uralvagonzavod T-90 là loại tăng hiện đại nhất hiện nay trong quân đội Nga. Về hình dáng quy ước bên ngoài, T-90 có thể hiện sự nâng cấp ở mọi hệ thống, gồm cả súng chính.

Lớp bảo vệ thân và tháp pháo cũng hoàn toàn là thế hệ mới. Có thể nói T-90 là một nỗ lực lớn nhằm cải thiện các tính năng của dòng T-72 sao cho vượt tầm của T-80, tuy nhiên về tính cơ động cho đến nay dòng T-80 vẫn hơn.

Bá Quang (Theo vpk.name)