5 tuyển thủ Mexico bị loại khỏi Gold Cup vì doping

10/06/2011 04:08
(GDVN) - Tham vọng bảo vệ danh hiệu vô địch Gold Cup của Mexico đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi có tới 5 cầu thủ bị loại do dương tính với doping.

(GDVN) - Tham vọng bảo vệ danh hiệu vô địch Gold Cup (giải vô địch khu vực Bắc Trung Mỹ) của đội tuyển Mexico đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi có tới 5 cầu thủ của ‘El Tri’ bị loại ngay trước thềm giải đấu do dương tính với doping.

Chicharito lập hat-trick, Tevez 'uống rượu phạt'

Phát biểu với báo giới ngày hôm qua, Decio de Maria, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Mexico khẳng định Mexico đã không cho phép 5 cầu thủ tới Mỹ dự Gold Cup 2011. Danh sách này bao gồm thủ môn Guillermo Ochoa, các hậu vệ Francisco Rodriguez, Edgar Duenas và hai tiền vệ Antonio Naelson 'Sinha', Christian Bermudez.

Từ trái qua phải: Antonio Naelson ‘Sinha’, Francisco Javier Rodriguez, Edgar Duenas, Christian Bermudez và Guillermo Ochoa.
Từ trái qua phải: Antonio Naelson ‘Sinha’, Francisco Javier Rodriguez, Edgar Duenas, Christian Bermudez và Guillermo Ochoa.

Decio De Maria cũng cho biết, 5 cầu thủ này có thể không sử dụng doping mà việc họ dương tính có thể là do ăn nhầm thức ăn nhiễm các chất có chứa doping.

Thủ môn Guillermo Ochoa cũng bị loại.
Thủ môn Guillermo Ochoa cũng bị loại.

“Chúng tôi đoán là các cầu thủ đã ăn nhầm thức ăn nhiễm bẩn, có thể là thịt lợn hoặc thịt gà. Nhưng chúng tôi vẫn phải loại họ khỏi đội hình và mở cuộc điều tra. Đây không phải thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định kiểu thế này nhưng cúng tôi buộc phải làm như vậy”, De Maria chia sẻ.

Anh Thy