Nghệ An: Đánh chết Trưởng bản vì không chịu uống rượu mời

14/03/2012 18:10
Xuân Hòa
(GDVN) - Chỉ vì không mời được anh Tim uống rượu, Sinh đã chặn đường rồi dùng gậy đánh chết nạn nhân.
Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 12/3 rạng sáng ngày 13/3. Trước đó, vào tối ngày 12/3, anh Hà Văn Tim (SN 1981, Trưởng bản Hồng Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) đi chơi đám bạn tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Trong cuộc vui, những thanh niên tại đây đã mời anh Tim uống rượu nhưng bị anh từ chối. Trong số này có đối tượng Lô Thành Sinh (SN 1992, trú tại bản Thái Hòa, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) tỏ vẻ bực mình vì anh Tim không nhận lời mời.

Đối tượng Lô Thành Sinh sau khi bị bắt
Đối tượng Lô Thành Sinh sau khi bị bắt
Để dằn mặt anh Tim vì không chịu uống rượu mời, vào khoảng 0h ngày 13/3, Sinh đã chặn đường, dùng gậy đánh nhiều phát vào đầu và ngực của anh Tim khi anh đang trên đường về nhà. Hậu quả làm anh Tim chết trên đường đi cấp cứu.

Chiều ngày 14/3, Công an huyện Con Cuông cho biết, cơ quan này đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Thành Sinh về hành vi giết người.
.
Xuân Hòa