Lãnh án do mua xăng đốt công an để trả thù

15/03/2012 07:01
Ngày 14-3, bị cáo Nguyễn Anh Trí đã bị TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên phạt sáu năm tù về tội giết người.

Trước đó, ngày 25-10, do mâu thuẫn với gia đình về chuyện bán xe máy, Trí đã mua xăng về nhà đòi tự thiêu cùng con nhỏ nhưng được người thân và làng xóm kịp thời ngăn chặn.

Đến chiều cùng ngày, công an phường mời Trí lên trụ sở làm việc. Cán bộ trực ban là Đại úy Phạm Tài Văn yêu cầu Trí viết bản tường trình về sự việc xảy ra thì Trí không hợp tác, bỏ trốn ra ngoài mua một chai xăng quay lại tưới lên người anh Văn châm lửa đốt. Hậu quả là anh Văn bị bỏng ở tay, một cán bộ công an khác bị bỏng ở cổ tay, ngực do lao vào dập lửa cứu anh Văn.

Tại phiên tòa, Trí cho biết mua xăng đốt anh Văn để trả thù vì nghe anh nói sẽ bắt Trí đi cải tạo.

HĐXX nhận định hành vi của Trí là hung hãn, nạn nhân sống sót là ngoài ý muốn của bị cáo. Tuy nhiên, do bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, mới vi phạm lần đầu nên xử mức án trên.

VIẾT LONG/Pháp luật TPHCM

Điểm nóng:
Chưa thể thi hành án tử hình Nguyễn Đức Nghĩa bằng tiêm thuốc độc

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Xâm nhập nơi chữa bách bệnh của “thần y dỏm” ở Thủ đô (Kỳ 1) Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị cảnh cáo

Vụ ô tô húc tung người giữa phố: Có dấu hiệu vi phạm hình sự

Người phụ nữ có khả năng tự phát sáng và căn bệnh kỳ lạ
Một ngư dân miền Tây bắt được cá khủng, giá hơn 200 triệu đồng/con GĐ Công an Cần Thơ lên tiếng vụ trả dâu