Nóng tối 15/3: VTV chính thức có bản quyền truyền hình trực tiếp Euro

15/03/2012 19:03
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - VTV chính thức có bản quyền truyền hình trực tiếp Euro 2012, Coca-Cola Việt Nam bị khách hàng khởi kiện... là những tin nóng tối 15/3.
VTV chính thức có bản quyền truyền hình trực tiếp Euro 2012

Thông tin trên Thể thao & Văn hóa Online, trả lời phỏng vấn của phóng viên, đại diện Đài Truyền hình Việt Nam cho biết đã chính thức có bản quyền truyền hình trực tiếp giải đấu hấp dẫn nhất trong năm nay và đã sẵn sàng phục vụ khán giả truyền hình cả nước.

Ảnh minh họa: Bóng đá
Ảnh minh họa: Bóng đá

Ngoài các trận bình luận trực tiếp, VTV sẽ sản xuất các phóng sự, ghi nhanh, bản tin tổng hợp, bản tin hàng ngày, các chương trình bình luận chuyên sâu... VTV khẳng định, sẽ cử một lượng phóng viên hùng hậu sang 2 nước Ba Lan và Ukraina để đảm bảo gửi về các thông tin nóng hổi nhất của các đội bóng tham dự Euro trong mùa hè này.
Vé miễn phí Music Bank bán gần 10 triệu một cặp
VnExpress đưa tin, một số vé VIP xem đại nhạc hội Việt - Hàn (Music Bank) được người bán "hét" 9 triệu đồng mỗi cặp. Hàng ghế xấu nhất cũng lên tới 3 - 4 triệu đồng.

Đội ngũ phe vé hoạt động rầm rộ tại cổng Trung tâm hội nghị quốc gia trước khi đêm Music Bank diễn ra. Ảnh: Hà Đan
Đội ngũ phe vé hoạt động rầm rộ tại cổng Trung tâm hội nghị quốc gia trước khi đêm Music Bank diễn ra. Ảnh: Hà Đan

Tối nay, buổi biểu diễn Music Bank mới diễn ra, song từ đầu tuần, vé của đêm diễn đã được nhiều fan săn tìm. Tại Hà Nội, trên một số mạng rao vặt đã xuất hiện nhiều thông tin bán vé với mức giá dao động từ 3 đến 5 triệu đồng. Nhưng đến sát ngày diễn, giá đội lên cả gần chục triệu đồng mỗi cặp.

Chủ tịch Hội Nhà văn Cần Thơ mất chức vì "xào bài"

Báo Cần Thơ đưa tin, liên quan đến vụ ông Trương Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ, sao chép bài của phóng viên Báo Cần Thơ để cộng tác với báo khác, chiều 14/3, ông Phan Huy, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học - nghệ thuật TP Cần Thơ, cho biết BCH Hội Nhà văn TP Cần Thơ vừa họp phiên toàn thể, 100% đồng ý cho ông Trương Thanh Liêm thôi giữ chức Chủ tịch Hội.
Tập san Áo Trắng xuân Nhâm Thìn có đăng bài “Cô gái múa lân trên cột cao 7m” ký bút danh Phương Anh (Cần Thơ) có nội dung giống đến hơn 90% bài “Cô gái múa lân trên cột và mai hoa thung” của tác giả Đăng Huỳnh, đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 1/10/2011.
Qua điều tra, BCH Hội Nhà văn Cần Thơ xác định chính ông Trương Thanh Liêm đã gửi cộng tác bài báo này. Quá trình điều tra, ông Liêm kiên quyết không thừa nhận, cho rằng ai đó đã hại ông nên khiến nội bộ Hội ngờ vực lẫn nhau. Khi sự việc được làm sáng tỏ, ông Liêm mới chủ động xin từ chức.
Coca-Cola Việt Nam bị khách hàng khởi kiện

Thông tin trên Lao động Online, phát hiện trong chai nước của hãng Coca-Cola có dị vật, khách hàng đã khiếu nại Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam. Sau nhiều lần thương lượng, khách hàng đã đưa vụ việc ra Tòa vì cho rằng Coca-Cola Việt Nam đã không có động thái tích cực để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
Lô Splash được khách hàng mua về sử dụng
Lô Splash được khách hàng mua về sử dụng
Ngày 05.10.2011, chị Nguyễn Thị Bình Minh (Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội) mua một số chai nước cam ép thủy tinh mang nhãn hiệu Splash của Hãng Coca-Cola (sản xuất ngày 29.06.2011, hạn sử dụng ngày 29.12.2011, mã 2352 C3) do Chi nhánh Công ty Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội sản xuất. Sau khi mang về nhà, chị Minh phát hiện trong đó có một chai Splash còn nguyên nắp chứa rất nhiều tạp chất và đặc biệt có hai mảnh thủy tinh vỡ bên trong chai nước. Để bảo vệ quyền lợi của mình, chị Minh đã ủy quyền cho Công ty Luật YouMe  làm việc với Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam giải quyết vụ việc.
Truy nã trưởng phòng khách hàng của Eximbank chi nhánh Cần Thơ

Người lao động Online đưa tin, ngày 15.3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Trung Hiếu (SN 1978, ngụ TP.Cần Thơ), nguyên Trưởng phòng khách hàng, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (Eximbank) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do tin tưởng Hiếu là trưởng phòng khách hàng, có mối quan hệ làm ăn lớn, trong năm 2011, nhiều khách hàng đã giao tiền cho Hiếu để hùn vốn, đáo hạn NH và với lãi suất từ 4-5%/tháng, trong năm. Nhưng sau khi nhận số tiền hơn 72,7 tỉ đồng của 7 khách hàng, Hiếu chiếm đoạt luôn.
Ngoài ra, Hiếu còn làm giả hồ sơ để lấy tài sản thế chấp của NH trả cho người vay gây thiệt hạị 900 triệu đồng.
Qua nắm tình hình, CQĐT cho rằng Hiếu còn huy động vốn của nhiều cá nhân khác cũng với thủ đoạn tương tự nhưng vì còn tin Hiếu nên đến nay chưa tố cáo.
TPHCM: dân tình khốn đốn vì triều cường
Petrotimes đưa tin, giữa cái nắng gay gắt của tháng 3 tại TP HCM xuất hiện triều cường dâng cao. Đây là hiện tượng lạ mà trong vòng 20 năm qua mới thấy xảy ra, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, kinh doanh của người dân sống trong những nơi bị triều cường lấn chiếm.

Đây là bờ đê bao ngăn nước từ con kênh Tàu Hủ tràn vào đường Bến Bình Đông P.14, Q.8 TP HCM (mực nước bên ngoài kênh cao hơn mặt đường gần 1 mét
Đây là bờ đê bao ngăn nước từ con kênh Tàu Hủ tràn vào đường Bến Bình Đông P.14, Q.8 TP HCM (mực nước bên ngoài kênh cao hơn mặt đường gần 1 mét

Chị Nguyễn Thị Tươi (45 tuổi) có tiệm bán tạp hóa trên đường Bến Phú Định (P.16, Q.8) cho biết: Triều cường đã dâng lên 3 ngày nay, làm cho mọi sinh hoạt của người dân nơi đây rơi vào tình thế “trở tay không kịp”. Nước dâng lên mang theo nhiều rác rến và mùi hôi thối rất khó chịu…tiệm tạp hóa của chị cũng bị ảnh hưởng theo triều cường.
Tổng thống Iran ra điều trần trước Quốc hội

VOV Online dẫn lại tin, ngày 14/3, lần đầu tiên, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ra điều trần trước Quốc hội do liên quan tới hàng loạt cáo buộc, trong đó có việc điều hành nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của đất nước.

Phiên điều trần diễn ra sau khi 79 nghị sĩ Iran có đơn kiến nghị yêu cầu xem xét các quyết định, chính sách của ông Ahmadinejad.

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad điều trần trước Quốc hội. Ảnh: The New York Times
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad điều trần trước Quốc hội. Ảnh: The New York Times

Ông Ahmadinejad là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Iran phải ra điều trần trước quốc hội. Đây là đòn tấn công nghiêm trọng đối với vị thế của ông trong cuộc đọ sức với các nhà lập pháp và những đồng minh của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei.
Hải Phong (tổng hợp)