Giết thiếu nữ vì không đủ tiền mua dâm

16/03/2012 07:14
Trúc Linh
(GDVN) -Sau khi mua dâm, nhân viên bảo vệ không đủ tiền trả nên giết chết gái mại dâm rồi cuỗm điện thoại di động của nạn nhân.
Chiều ngày 15/3, thanh niên 26 tuổi Hồ Hữu Cành là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia chi nhánh Bình Dương được Công an huyện An Phú (An Giang) đưa về Cần Thơ dựng lại hiện trường phục vụ điều tra vụ gái mại dâm bị sát hại.
Theo điều tra ban đầu, tối 14/3, Cành từ Bình Dương về Cần Thơ rồi đến khách sạn Minh Ngọc ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thuê phòng nghỉ. Tại đây, chị T.T.L (20 tuổi) ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) bán dâm cho Cành với giá 300.000 đồng.
Sau khi quan hệ, Cành không có tiền trả nên dùng gối chụp lên đầu rồi lấy dao lam cắt cổ L. làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án hung thủ lấy của L. một điện thoại di động, rồi bỏ trốn về quê ở huyện An Phú (An Giang) nhưng chiều 15/3 đến cơ quan điều tra đầu thú.
Trúc Linh