50 'món hàng hot' nhất thị trường chuyển nhượng hè 2011 (kỳ 4)

11/06/2011 00:38
(GDVN) - Mùa hè 2011 sẽ là kỳ chuyển nhượng lớn cuối cùng của bóng đá châu Âu trước khi luật “6+5” của UEFA chính thức có hiệu lực.

(GDVN) - Mùa hè 2011 sẽ là kỳ chuyển nhượng lớn cuối cùng của bóng đá châu Âu trước khi luật “6+5” của UEFA chính thức có hiệu lực.

50 'món hàng hot' trên thị trường chuyển nhượng hè 2011 (kỳ 1)

50 mục tiêu chuyển nhượng đáng chú ý nhất hè 2011 (kỳ 2)

50 'món hàng hot' trên thị trường chuyển nhượng hè 2011 (kỳ 3)

Do đó mà những món hàng lớn, hoặc “sẽ lớn” đang được các CLB nhanh chóng, khẩn trương và gấp gáp chiêu mộ để phục vụ cho kế hoạch lâu dài của mình, đồng thời đẩy đi những cầu thủ không còn hữu dụng.

31. Gervinho (23 tuổi, Lille, Bờ Biển Ngà)

Đồng hương của Didier Drogba cũng là một sát thủ “có số má” lâu nay ở Ligue 1, tuy nhiên giờ chắc chắn anh không muốn “chết già” ở đó nữa. Hiện những sự quan tâm giành cho Gervinho đều đến từ nước Anh và đều là của những CLB lớn, trong đó Tottenham là đội nghiêm túc nhất trong việc đi tới một thương vụ.

Giá: 10 triệu bảng

Đối tượng quan tâm: Arsenal, Everton, Liverpool, Man City, Tottenham

Gervinho
Gervinho.

32. Franck Ribery (28 tuổi, Bayern Munich, Pháp)

Một năm không thành công của Ribery khi Bayern kết thúc mùa giải mà không đoạt được danh hiệu nào, và đây được cho là thời điểm để Ribery tìm kiếm thử thách mới. Juventus hiện là đội để ý tới “Mặt thẹo” nhiều nhất, dù khó khăn ở chỗ phải tới 2015 Ribery mới hết hạn hợp đồng.

Giá: 40 triệu bảng

Đối tượng theo đuổi: Juventus

alt
"Mặt thẹo" vừa kết thúc mùa giải trắng tay cùng Bayern.

33. Marek Hamsik (23 tuổi, Napoli, Slovakia)

Hamsik đã trở thành cái tên “nóng” nhất ở vị trí tiền vệ trên thị trường chuyển nhượng kể từ khi Napoli đoạt một vé đi dự Champions League. Thủ quân của ĐTQG Slovakia là một trong những mục tiêu có thể được tính tới của MU và Milan.

Giá: 26 triệu bảng

Đối tượng theo đuổi: MU, Milan

Marek Hamsik
Marek Hamsik.

34. Karim Benzema (23 tuổi, Real Madrid, Pháp)

Real Madrid trả 35 triệu bảng cho Lyon năm 2009 để có được sự phục vụ của chân sút tốt nhất nước Pháp. Tuy vậy phải tới khi Jose Mourinho lên nắm quyền ở Bernabeu, Benzegol mới thực sự thi đấu với phong độ đỉnh cao của mình. Mặc dù vậy một suất tiền đạo ở Real Madrid không phải là mặc định, và Benzema đã từng bị đẩy lên ghế dự bị trong những trận đấu quan trọng không chỉ 1 lần. Sự ra đi là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.

Giá: 22 triệu bảng

Đối tượng theo đuổi: Arsenal, MU

Benzema không phải là tiền đạo số 1 ở Bernabeu
Benzema không phải là tiền đạo số 1 ở Bernabeu.

35. Michel Bastos (27 tuổi, Lyon, Brazil)

Hậu vệ biên của ĐT Brazil đã ở Gerland được 5 năm và thời gian đó cũng đủ để khiến Bastos quyết định kiếm tìm thử thách mới. Italia có thể là một điểm đến phù hợp, nhưng các CLB ở Premier League cũng là những lựa chọn không nên bỏ qua.

Giá: 15 triệu bảng

Đối tượng theo đuổi: Juventus, Arsenal, Liverpool

Michel Bastos
Michel Bastos.

36. Giuseppe Rossi (24 tuổi, Villarreal, Italia)

Tiền đạo 24 tuổi là cây ghi bàn số 1 của Villarreal và điều đó khiến anh trở thành một mục tiêu săn đón của không ít các CLB đang thèm một chân sút biết lập công đều đặn. Tottenham đã từng nhòm ngó anh trong tháng 1, nhưng có vẻ như Rossi sẽ tiếp tục ở lại La Liga hơn.Barcelona đã tới với một đề nghị trị giá 30 triệu euro mà trong đó Bojan Krkic là một phần của hợp đồng. Với một thương vụ có lời lãi như vậy, Villarreal sẽ khó lòng từ chối.

Giá: 25 triệu bảng

Đối tượng theo đuổi: Barcelona, Tottenham

Giuseppe Rossi đang tiến gần tới buổi kiểm tra y tế ở Nou Camp
Giuseppe Rossi đang tiến gần tới buổi kiểm tra y tế ở Nou Camp.

37. Jack Rodwell (20 tuổi, Everton, Anh)

Sir Alex Ferguson đã từng liệt Rodwell cùng với Modric vào danh sách những tiền vệ cần mua nhất mùa hè này. Với Paul Scholes giờ đã treo giày, MU rất cần một tiền vệ hăng máu để làm chủ tuyến giữa của Quỷ Đỏ. Dù vậy, David Moyes sẽ không dễ dàng để Jack Rodwell ra đi nếu không được trả xứng đáng.

Giá: 15 triệu bảng

Đối tượng theo đuổi: MU, Man City

Jack Rodwell (phải) đang được Sir Alex nhắm cho vị trí của Paul Scholes
Rodwell (phải) được nhắm cho vị trí của Scholes.

38. Fabio Coentrao (23 tuổi, Benfica, Bồ Đào Nha)

Hậu vệ cánh có xu hướng tấn công này đã 12 lần ra sân trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha và là một nhân tố quan trọng của Benfica ở Europa League mùa vừa qua. Vì lý do đó, Coentrao đã được các đại gia “săm soi” rất tích cực, khiến chủ tịch CLB Luis Filipe Vieira phải tuyên bố sẽ không để anh ra đi nếu không ai “xì” ra đủ 26 triệu bảng.

Giá: 26 triệu bảng

Đối tượng theo đuổi: Man City, Liverpool, Milan, Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea

Thời tiết quá nóng chăng?
Coentrao đã chán Benfica?

39. Moussa Sow (25 tuổi, Lille, Senegal)

Trong khi Gervinho và Eden Hazard nhận được khá nhiều sự theo dõi từ các đại gia châu Âu từ lâu, phải tới mùa giải này Moussa Sow mới khiến tên tuổi của mình được chú ý khi đoạt ngôi Vua phá lưới Ligue 1 với 25 lần chọc thủng lưới đối phương. Arsene Wenger đang là người tìm hiểu kỹ nhất về chân sút này.

Giá: 20 triệu bảng

Đối tượng theo đuổi: Arsenal

Moussa Sow là vua phá lưới của Ligue 1
Moussa Sow là vua phá lưới của Ligue 1.

40. Kaka (29 tuổi, Real Madrid, Brazil)

2 năm là đủ để Kaka thấy cuộc sống của mình ở Madrid khó khăn như thế nào. Dù vẫn khẳng định rằng anh muốn ở lại Bernabeu, nhưng Kaka đã phải chấp nhận thực tế rằng vị trí của anh trên hàng tiền vệ đã rớt xuống sau Cristiano Ronaldo và cả đàn em Mesut Oezil. Chelsea, Man City và đội bóng cũ Milan đã và đang xếp hàng chờ đợi một cái gật đầu từ Kaka.

Giá: 50 triệu

Đối tượng theo đuổi: Chelsea, Man City, Milan

2 năm là quá đủ để Kaka nghĩ tới chuyện ra đi
2 năm là quá đủ để Kaka tính tới chuyện ra đi.

Đỗ Âu (tổng hợp)

50 'món hàng hot' trên thị trường chuyển nhượng hè 2011 (kỳ 1)

50 mục tiêu chuyển nhượng đáng chú ý nhất hè 2011 (kỳ 2)

50 'món hàng hot' trên thị trường chuyển nhượng hè 2011 (kỳ 3)