Tăng cường công tác Cảnh vệ trong tình hình mới

16/03/2012 11:00
Theo báo Quân Đội Nhân Dân
Trong những năm qua, tập thể cán bộ chiến sĩ Bộ TLCV đã luôn đoàn kết hiệp đồng, trung thành, tận tụy trong công tác bảo vệ, quyết tâm phấn đấu....
Ngày 15/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (TLCV).

Dự buổi làm việc có Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
Trong những năm qua, tập thể cán bộ chiến sĩ Bộ TLCV đã luôn đoàn kết hiệp đồng, trung thành, tận tụy trong công tác bảo vệ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó, hoàn thành tốt công tác bảo vệ lãnh đạo cấp cao, các cơ quan, trụ sở quan trọng của Đảng, Nhà nước cũng như các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, đã góp phần tích cực trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước…
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích cán bộ, chiến sĩ Bộ TLCV đã đạt được. Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: công tác Cảnh vệ và lực lượng Cảnh vệ có một vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Kể từ khi thành lập đến nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ TLCV đã khắc phục mọi khó khăn, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc gắn liền với những chiến công của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2012 đặt ra những nhiệm vụ hết sức khó khăn trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.
Để tiếp tục hoàn thành tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao, Bộ TLCV cần không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được. Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cảnh vệ. Bên cạnh đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy các cấp; công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Công an về tăng cường công tác Cảnh vệ trong tình hình mới.  Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân…
Theo báo Quân Đội Nhân Dân