Mỹ kêu gọi hòa bình chấm dứt căng thẳng trên biển Đông

11/06/2011 01:20
(GDVN) - Mỹ lên tiếng kêu gọi một giải pháp "hòa bình" chấm dứt "những căng thẳng gây ra bởi các vụ tranh chấp lãnh hải trên biển Đông".

(GDVN) - Hãng thông tấn AFP trích dẫn lời một quan chức ngoại giao của Mỹ ngày 11/6 cho biết, nước Mỹ lên tiếng kêu gọi một giải pháp "hòa bình" chấm dứt "những căng thẳng gây ra bởi các vụ tranh chấp lãnh hải trên biển Đông".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói với hãng thông tấn AFP:

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner.

 "Chúng tôi "lo ngại" với một số báo cáo về biển Đông và tin rằng những điều đó chỉ làm gia tăng căng thẳng và không giúp gì cho hòa bình cũng như an ninh của khu vực này. Chúng tôi ủng hộ một biện pháp hợp tác ngoại giao... kêu gọi tất cả các bên có liên quan có hành động phù hợp, cả trên đất liền và hàng hải, theo luật pháp quốc tế".

Ông Toner cũng cho rằng Mỹ và phần lớn cộng đồng quốc tế đang quan tâm tới việc duy trì an ninh hàng hải trong khu vực biển Đông với phương châm tự do hàng hải, phát triển kinh tế và tông trọng luật pháp quốc tế.

Bắc Kinh tuyên bố sẽ cam kết hòa bình ở biển Đông, nhưng các hành động của họ trên khu vực này trong thời gian gần đây đã gây ra nhiều mối quan tâm với các quốc gia khác trong khu vực.

{iarelatednews articleid='4374,4356,4327,4322,4307,4315,4301,4303,4306,4299,4296,4208,4197,4171,4186,4182,4130,4115'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)