Điểm mặt các “sát thủ” của không quân Nga

19/03/2012 08:42
Theo Dân Việt
Không quân Nga đang hối hả chuẩn bị cho hàng loạt các cuộc diễn tập trong năm này. Hãy cùng điểm lại xem, những “anh tài” nào sẽ được chú ý trong những sự kiện ấy.
Máy bay ném bom Su-24 của Nga được quân đội NATO đặt biệt danh là “Kiếm thủ Su-24”
Máy bay ném bom Su-24 của Nga được quân đội NATO đặt biệt danh là “Kiếm thủ Su-24”
Tên lửa tầm trung R-27 của không quân Nga dược mệnh danh là “Sát thủ không đối không”, có thể mang một đầu đạn nặng 39 kg với tầm bắn hiệu quả nhất từ 1 đến 130 km, thậm chí các phiên bản mới có thể đạt 170 km
Tên lửa tầm trung R-27 của không quân Nga dược mệnh danh là “Sát thủ không đối không”, có thể mang một đầu đạn nặng 39 kg với tầm bắn hiệu quả nhất từ 1 đến 130 km, thậm chí các phiên bản mới có thể đạt 170 km
Su-35, được trang bị hai động cơ 117S, được mệnh danh là "chiến đấu cơ thế hệ 4++ mang công nghệ của thế hệ thứ 5
Su-35, được trang bị hai động cơ 117S, được mệnh danh là "chiến đấu cơ thế hệ 4++ mang công nghệ của thế hệ thứ 5
Su-47 được mệnh danh là “Đại bàng vàng” của Không quân Nga.
Su-47 được mệnh danh là “Đại bàng vàng” của Không quân Nga.
Trực thăng chiến đấu Ka-52 được thiết kế với cabin dành cho hai người lái
Trực thăng chiến đấu Ka-52 được thiết kế với cabin dành cho hai người lái
Su-25 là một trong những niềm tự hào của quân đội Nga
Su-25 là một trong những niềm tự hào của quân đội Nga
Mi-35, hay còn gọi là “xe tăng bầu trời”, là món hàng được rất nhiều nước đặt mua.
Mi-35, hay còn gọi là “xe tăng bầu trời”, là món hàng được rất nhiều nước đặt mua.
Theo Dân Việt