Vụ Thiếu úy bị húc tung: Lái xe ô tô đã ra trình diện cơ quan công an

17/03/2012 06:15
Tuệ Minh
(GDVN) - Nhận thấy được việc bỏ đi không cứu giúp người bị nạn là sai pháp luật nên anh Long đã tới cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm trình diện.
Chiều 16/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, lái xe ô tô trong vụ tai nạn nghiêm trọng tại ngã năm Cửa Nam khiến một Thiếu úy công an nguy kịch rồi bỏ chạy đã ra trình diện cơ quan chức năng.
Và tại đây, danh tính chính xác của lái xe ô tô này đã được xác định là Trần Xuân Long (SN 1981, ở tổ 21D phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội).

3 ngày sau vụ tai nạn, anh Trần Xuân Long đã quyết định ra trình diện tại cơ quan công an
3 ngày sau vụ tai nạn, anh Trần Xuân Long đã quyết định ra trình diện tại cơ quan công an

Theo lời khai ban đầu của anh Long, đêm 13/3, khi điều khiển xe ô tô trên phố Hàng Bông đến ngã năm Cửa Nam thì dừng đèn đỏ. Sau khi có tín hiệu đèn xanh thì anh Long cho xe ô tô đi tiếp được vài mét, đến gần dải phân cách thì bất ngờ có một nam thanh niên điều khiển xe máy vượt đèn đỏ từ phố Tràng Thi ra đâm vào đầu phía bên trái xe ô tô do anh điều khiển. 
Sau đó, anh Long đánh tay lái sang bên phải và do hoảng sợ nên tiếp tục điều khiển xe ô tô hướng ra Cửa Nam. Lúc này, phát hiện có vật gì đó vướng cản dưới gầm xe ô tô nhưng anh Long đã không dừng lại mà cho xe đi tiếp một đoạn thì không phát hiện vật cản dưới xe ô tô nữa.

Khi về tới phố Thái Hà kiểm tra, phát hiện vị trí va đập phía trái đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng, anh Long đã lái xe về gửi tại bãi xe gần nhà. 

Những dấu vết tại hiện trường đã giúp cơ quan chức năng xác định được chiếc ô tô gây nạn.
Những dấu vết tại hiện trường đã giúp cơ quan chức năng xác định được chiếc ô tô gây nạn.

Sau đó, qua các phương tiện thông tin đại chúng, anh Long được biết vật cản dưới gầm xe ô tô chính là người lái xe máy va chạm với ô tô do Long điều khiển tại ngã năm Cửa Nam. Nhận thấy được việc bỏ đi không cứu giúp người bị nạn là sai pháp luật nên Long đã tới cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm trình diện. 
Trước đó như đã đưa tin, như đã đưa tin, khoảng 1h22' ngày 13/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ngã năm phố Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội). Hậu quả, nam thanh niên điều khiển xe máy bị xe ô tô húc tung lên trời và bị thương nặng. 
Nạn nhân là anh Nguyễn Hà Lâm (SN 1986, thường trú tại phố Kim Mã, Hà Nội). Được biết, anh Lâm đang công tác tại Công an quận Hai Bà Trưng, cấp bậc Thiếu úy. Theo anh trai của nạn nhân, lúc xảy ra tai nạn, anh Lâm đang trên đường đi làm về.
Hiện nạn nhân Lâm đang được các bác sỹ tích cực cứu chữa tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương sọ não và bị mất bên tai phải. Đến chiều 15/3, người nhà của anh Long đã đến thăm hỏi anh Lâm (anh Long không đến). Mẹ của anh Long sẽ chịu các chi phí liên quan đến việc điều trị cũng như chăm sóc cho anh Lâm.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VIDEO VỤ TAI NẠN TẠI CỬA NAM

Lý giải về hành vi bỏ chạy sau khi vụ tai nạn xảy ra của con trai mình, mẹ anh Long cho rằng, do anh Long hoảng sợ mà bỏ chạy. Còn chiếc xe mang BKS 30Z – 1609 là của mẹ anh Long. Hôm xảy ra tai nạn, do lái xe riêng nghỉ nên anh Long đã lấy xe của mẹ mình đi và sau đó xảy ra tai nạn.
Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra để xử lý theo qui định của pháp luật.
 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Hồi ức ghê rợn của “huyền thoại đua xe” Sài thành

Bộ trưởng Bộ Y tế: BHYT như hiện nay, đừng đòi hỏi chất lượng bác sĩ Giám đốc bị tố “đãi khách” bằng nữ nhân viên

Nhiều ngôi mộ bị lấp trong đêm: Chủ đầu tư phủ nhận không san lấp mộ

Vụ Thiếu úy bị ô tô húc: Lái xe bỏ chạy là con một nữ doanh nhân
Người thân cháu Bích: Ghê sợ khi cháu đối diện với Lê Văn Luyện Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của người thân ông Đoàn Văn Vươn

Tuệ Minh