Tổng thống Nicolas Sarkozy lên tiếng kêu gọi các “ông lớn” như Google, Facebook hay Twitter đóng thuế cho Chính phủ Pháp |
Theo AFP ngày 16-3, năm ngoái, các nghị sĩ Pháp đã từ chối thông qua một đề xuất đánh thuế doanh thu quảng cáo trực tuyến vì lo ngại dự luật này sẽ làm ảnh hưởng nhiều tới các công ty nhỏ của Pháp.
Trước lời đề nghị của Tổng thống Sarkozy, Google đã “phản pháo” lại rằng “Internet mang lại một cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy sự tăng trưởng và tạo ra công ăn việc làm ở Pháp".
Google trích dẫn một báo cáo của Công ty tư vấn quản lý McKinsey cho biết các công ty Internet đã đóng góp 78 tỉ USD cho nền kinh tế Pháp trong năm 2009, tương đương 3,2% tổng sản lượng quốc gia và có thể tạo ra 450.000 việc làm vào năm 2015.
“Những đóng góp này sẽ còn nhiều hơn nữa với điều kiện Chính phủ Pháp đầu tư và tạo điều kiện cho các công ty mạng phát triển”, phát ngôn viên của Geogle nói.
Sau khi yêu cầu các công ty mạng đóng thuế, Tổng thống Sarkozy cùng các ứng cử viên tổng thống khác như ứng viên Đảng Xã hội Francois Hollande hay ứng viên đảng trung lập Francois Bayrou đã có cuộc gặp gỡ nhà đồng sáng lập trang Twitter Jack Dorsey.
Ông Sarkozy đề nghị Twitter học tập những “ông lớn” khác như Google hay Microsoft mở cửa văn phòng đại diện ở Pháp. Tổng thống cũng đang kêu gọi nước Pháp “không nên chỉ là khách hàng tiêu thụ các sản phẩm kỹ thuật số mà phải là người sáng tạo các công nghệ kỹ thuật số đó”.
Trước đó ở Việt Nam thì ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cũng đã khẳng định rằng Facebook phải nộp thuế trên dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh có doanh thu phát sinh tại Việt Nam.
Google đang thu một khoản lớn từ hoạt động quảng cáo trực tuyến phát sinh doanh thu tại Việt Nam mà không phải trả một đồng thuế nào cho Chính phủ Việt Nam. |