“Ma cà rồng” Vampire và “Đấu sĩ” F-5 của Không quân Thụy Sĩ

18/03/2012 08:57
Nguyễn Thảo (Theo news)
(GDVN) - Vampire là một loại máy bay tiêm kích trang bị động cơ phản lực được trang bị cho Không quân Hoàng gia Anh (RAF) vào cuối Chiến tranh thế giới II. Vampire là một máy bay đa năng, thiết lập nhiều kỷ lục hàng không, nó là chiếc tiêm kích đầu tiên của RAF đạt tốc độ trên 500 mph (800 km/h). Máy bay chiến đấu F-5 Freedom Fighter (Chiến sĩ đấu tranh cho tự do) là máy bay tiêm kích siêu âm hạng nhẹ được sử dụng rộng rãi, được thiết kế và chế tạo bởi hãng Northrop tại Hoa Kỳ, bắt đầu vào thập kỷ 1960. Cả hai loại tiêm kích này hiện vẫn đang hoạt động trong biên chế một số lực lượng không quân trên thế giới trong đó có Thụy Sĩ.

Nguyễn Thảo (Theo news)