Cấm ám sát xe buýt |
Các cửa hàng bán bột, cháo cho trẻ em mang thương hiệu Thành “râu” còn trưng cả ảnh chủ nhân lên biển quảng cáo để đề phòng các cơ sở “nhái”. |
Cửa hàng 176 Tôn Đức Thắng treo một tấm biển có diện tích ngang ngửa mặt tiền cửa hàng với dòng chữ “Ối Giời Ơi! Rẻ quá” khiến cho ai đi qua cũng phải tò mò. |
Cửa hàng 12D Hàng Cót kinh doanh thắt lưng, ví da treo biển quảng cáo rất “oách”: “Rừng thắt lưng biển ví”. |
Mỗi khi đi qua cửa hàng 36 Tôn Đức Thắng, hầu hết mọi người đều thắc mắc không biết phải đọc tên biển hiệu này là gì. |
Có lẽ vội quá nên viết nhầm |
Khi đường làng làm sân phơi |
Với tấm biển này cửa hàng chắc chắn rất đắt khách |
Miễn bình luận |
Có vẻ như chủ quán rất cẩn thận |
Quá ấn tượng |
Đọc xong cái này quái xế cũng chùn tay |
Chắc chắn không ai dám vào |
Chắc chắn là nguy hiểm rồi |
"Ở đây mua xắt vụn" |
Vậy phiếu này dùng để làm gì nhỉ? |
Cái gì miễn phí đây? |
Uống đi cùng với hút mới là sành điệu |
Hải Phong (Tổng hợp từ internet)