Apple lên kế hoạch tiêu 100 tỷ USD tiền mặt

20/03/2012 09:04
Trong cuộc họp diễn ra vào sáng 19/3 vừa qua, hội đồng quản trị Apple đã đưa ra quyết định sử dụng một phần trong gần 100 tỉ USD

2 kế hoạch mới của Apple

Lần đầu tiên kể từ năm 1995, Apple tuyên bố sẽ áp dụng mức cổ tức hàng quý, 2.65 $/cổ phiếu, bắt đầu từ quý IV của năm tài khóa 2012 (được tính từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9). Thêm vào đó, ban quản trị Apple cũng phê duyệt dự án mua lại cổ phiếu trị giá 10 tỉ USD, dự kiến thực hiện trong ba năm, bắt đầu từ năm tài khóa 2013 (được tính từ 1/10/2012).

 

Theo tính toán, hai kế hoạch trên sẽ tiêu tốn 45 tỉ USD trong ngân khố doanh nghiệp trong 3 năm đầu tiên được triển khai. Xét riêng năm tài khóa đầu tiên (2012), Apple sẽ chính thức trở thành một trong những công ty trả cổ tức cao nhất nước Mĩ, khi 10 tỉ USD tiền mặt sẽ được phân phối đến các cổ đông.

 

Mức cổ tức cao được chi trả định kỳ, cùng triển vọng tăng trưởng sáng sủa của iPhone 4S và iPad 3, khiến các nhà đầu tư rất lạc quan. Đón nhận thông tin trên, cổ phiếu Apple tăng 1,4% giá trị lên mức 593,93 $.

Đồ thị giá cổ phiếu Apple trong 6 tháng trở lại đây (Nguồn: Ycharts)
Đồ thị giá cổ phiếu Apple trong 6 tháng trở lại đây (Nguồn: Ycharts)

Lý do nào khiến Apple phê duyệt 2 dự án trên?

 

Từ lâu nay, luôn tồn tại một xu thế chung đối với các công ty công nghệ: Họ thường không sẵn sàng chi trả cổ tức mà trái lại, sẽ luôn duy trì lượng tiền mặt nắm giữ ở một mức độ an toàn phòng trường hợp suy thoái kinh tế hoặc các rủi ro khác đối với sản phẩm. Nhiều phân tích chỉ ra rằng, cổ tức chỉ đóng vai trò như một yếu tố bổ sung, khiến cổ phiếu các công ty này trở nên hấp dẫn hơn trên thị trường tài chính; và trong trường hợp công ty đang làm ăn phát đạt thì yếu tố đó là không cần thiết. Dù vậy, gần đây nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã thay đổi chiến lược và bắt đầu chi trả cổ tức, ví dụ như Microsoft, Cisco System, AT&T và Verizon. Mức tăng trưởng chững lại là lý do chính khiến các công ty buộc phải đưa ra quyết định trên.

 

Tuy nhiên, trường hợp của Apple là hoàn toàn khác. Trong báo cáo hàng quý gần nhất, doanh thu Apple tăng 73%. Doanh số iPad đạt ngưỡng 1 triệu đơn vị chỉ sau ngày đầu ra mắt, chứng tỏ mức tăng trưởng trên không hề có dấu hiệu giảm tốc. Không cần đến 2 kế hoạch mới được công bố, cổ phiếu Apple đã quá đủ độ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dù là khó tính nhất. Nhưng trên thực tế, 100 tỉ USD tiền mặt là quá thừa thãi, và động thái của Apple chủ yếu nhằm chiều lòng các cổ đông hiện tại của công ty. Họ cho rằng mức cổ tức cao vừa là hành động tri ân, vừa là động lực giúp các nhân viên và cổ đông chiến lược gắn bó với công ty hơn; điều này mang lại lợi ích to lớn cho phát triển kinh doanh trong dài hạn.

Những người chầu chực trước cửa Apple Store ... đợi mua sản phẩm mới
Những người chầu chực trước cửa Apple Store ... đợi mua sản phẩm mới

Lời kết

 

Hiện nay, vẫn tồn tại những ý kiến trái chiều, hoài nghi về tính hiệu quả của các biện pháp trên, hay chỉ trích mức cổ tức như vậy là chưa thỏa đáng. Song, thay cho lời kết, Genk.vn xin trích dẫn nhận định của Giám đốc tài chính Apple, ông Peter Oppenheimer: “Bản kế hoạch hôm nay thực sự rất hứa hẹn, và chúng tôi vui mừng vì điều đó.”