Đi bụi cùng bạn trai còn gọi điện về đòi bố mẹ tiền chuộc

20/03/2012 16:38
Theo TPO
Nghe theo lời rủ rê, Hương đã theo bạn trai vào Đà Nẵng chơi nhưng do hết tiền tiêu xài nên đã đồng ý để bạn trai gọi điện cho bố mẹ mình để đòi tiền chuộc.
Chiều 19-3, đại tá Tôn Quốc Khánh, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma tuý (Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ Đinh Thị Thu Hương ở Nam Định bị một số đối tượng rủ rê từ Nam Định vào Đà Nẵng rồi đòi tiền chuộc.
Các đối tượng này gồm Hoàng Văn Hoàng, Nguyễn Trọng Đức, Đan Việt Anh, Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Hoài Thanh (đều trú xã Mỹ Xá, TP Nam Định).
Sáng 18-3, BĐBP Đà Nẵng nhận được điện thoại của ông Đinh Văn Hiệp (ở xã Mỹ Xá, TP Nam Định) báo tin con gái của ông là Đinh Thị Thu Hương (SN 1996) bị một số đối tượng rủ rê bỏ nhà đi từ hôm 16-3 đưa vào Đà Nẵng.
Ngày 18-3, các đối tượng này gọi điện về nhà ông Hiệp, yêu cầu đưa tiền chuộc mới trả con gái về. BĐBP Đà Nẵng phối hợp ngành chức năng phát hiện Hương đang ở cùng các đối tượng trên tại nhà nghỉ Phú Lộc, quận Thanh Khê.
Các đối tượng khai rủ Hương vào Đà Nẵng ăn chơi, nhưng do thiếu tiền nên điện về gia đình Hương để lấy tiền tiêu xài.
Theo TPO