Nga buộc phải trả thêm tiền để duy trì căn cứ quân sự ở Ucraina

20/03/2012 17:57
Bình Nguyên (theo RIA)
(GDVN) - Thông tấn Ria Novosti ngày 20/3/2012 dẫn thông tin của báo Kommersant (Ucraina) cho hay, Moscow đồng ý với Kiev về việc sẽ trả Ucraina 2 triệu USD mỗi năm để duy trì căn cứ, cơ sở quân sự của nước này trên bán đảo Crimea.
Như vậy là quân đội Nga mỗi năm phải bỏ ra thêm 700.000 USD so với mức chi phí của các năm trước theo yêu cầu của chính quyền Kiev.

Trước đó, Ucraina cũng đã đánh tiếng nói thẳng rằng Ấn Độ và Trung Quốc đã bày tỏ mối quan tâm đến việc thuê mướn các cơ sở quân sự trên đất Ucraina.
Thoả thuận tăng chi phí dự kiến sẽ được quân đội Nga và chính quyền Kiev sớm ký kết trong thời gian tới.
Hiện tại Nga đang duy trì các cơ sở quân sự của mình tại thị trấn Saki trên bán đảo Crimea.
Liên quan đến vấn đề duy trì các căn cứ quân sự của Nga ở nước ngoài, tháng 2 vừa qua, Tổng thống Kyrgyzstan đã tuyên bố yêu cầu Nga đóng cửa một căn cứ không quân trên lãnh thổ nước này.
Đối phó với tuyên bố này, Moscow đã phải đồng ý trả 15 triệu USD phí tổn thuê căn cứ không quân đóng tại Kant cho Kyrgyzstan.
Bình Nguyên (theo RIA)