Yonhap: Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng

21/03/2012 10:35
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Hàn Quốc và Việt Nam đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và thường xuyên tổ chức hội đàm chiến lược song phương.
Theo Yonhap ngày 20/3, Hàn Quốc và Việt Nam đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và thường xuyên tổ chức hội đàm chiến lược song phương.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp Ngài Lee Young Geol, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Ảnh Vũ Hùng
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp Ngài Lee Young Geol, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Ảnh Vũ Hùng

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Yong-gul, thỏa thuận trên đã đạt được trong cuộc hội đàm giữa ông và thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trong Hội nghị Đối thoại chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc khai mạc tại Hà Nội hôm 19/3.
Trong khuôn khổ hội nghị, hai bên cũng đã nhất trí sẽ tổ chức một cuộc đối thoại quốc phòng chiến lược cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hàng năm luân phiên.
"Chúng tôi chia sẻ các quan điểm rằng hai bên nên phát triển hợp tác quốc phòng sớm" - ông Lee nói. 
Ngoài ra, đại diện hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong đào tạo cán bộ quân sự cấp cao của hai nước và thúc đẩy hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng.
Nguyễn Hường (theo Yonhap)