Không quân Ấn Độ: 4 năm, 33 máy bay chiến đấu tử nạn

21/03/2012 12:27
Trịnh Tuân (Theo militaryparitet)
(GDVN) - Trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2008 đến 13 tháng 3 năm 2012,  Không quân Ấn Độ đã bị mất khoảng 33 máy bay chiến đấu.

Không quân Ấn Độ trong vòng bốn năm qua đã bị mất 33 máy bay chiến đấu trong các vụ tai nạn, bao gồm 27 máy bay tiêm kích MiG với các biến thể khác nhau, và 10 máy bay trực thăng, các phương tiện truyền thông Ấn Độ dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Arakkaparambil Kurian Antony hôm thứ Ba (20/3) cho hay.

Phát biểu tại Lok Sabha (còn được gọi là "Viện Nhân dân" hay hạ viện Ấn Độ), Bộ trưởng cho biết rằng các vụ tai nạn máy bay này đã giết chết 26 binh sĩ, trong đó có 13 phi công và 6 dân thường.

Trong vòng 4 năm, Không quân Ấn Độ mất khoảng 33 máy bay chiến đấu. (Ảnh minh họa)
Trong vòng 4 năm, Không quân Ấn Độ mất khoảng 33 máy bay chiến đấu. (Ảnh minh họa)

Trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2008 đến 13 tháng 3 năm 2012,  Không quân Ấn Độ có 27 chiếc MiG, trong đó có 16 MiG-21, 3 máy bay chiến đấu Su-30MKI, 2 máy bay chiến đấu Dassault Mirage 2000 và 1 máy bay ném bom SEPECAT Jaguar “tử nạn”.

Nguyên nhân của hầu hết các tai nạn chủ yếu là do yếu tố con người và trục trặc kỹ thuật, Bộ trưởng nói.

Theo thống kê thì Không quân Ấn Độ có tỉ lệ tai nạn máy bay thuộc vào hàng cao nhất thế giới.

Trong khoảng từ năm 1970-2000, mỗi năm nước này mất trung bình 22-23 máy bay và trực thăng chiến đấu, và trong khoảng từ năm 2000 - 2011 mất trung bình 10-15 chiếc mỗi năm.

Anthony nói thêm rằng Bộ Quốc phòng sẽ có những biện pháp bổ sung để cải thiện các kỹ năng bay của phi công quân sự, đặc biệt, sẽ dành nhiều thời gian cho việc huấn luyện bay mô phỏng.

Máy bay MiG-21 của Không quân Ấn Độ
Máy bay MiG-21 của Không quân Ấn Độ
Hiện nay, Ấn Độ đang tiến hành hiện đại hóa lực lượng không quân của mình và trở thành quốc gia “bạo chi” nhất thế giới trong lĩnh vực này. 

Không quân Ấn Độ hiện có khoảng 130 máy bay đa nhiệm Su-30MKI, (dự kiến trong tương lai con số này sẽ là 270 chiếc), và 70 tiêm kích MiG-29.

Ngoài ra, Không quân quốc gia Nam Á này còn có 51 máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp và khoảng 200 chiếc MiG-21, gần một nửa trong số đó sẽ được loại bỏ khỏi biên chế trong vòng 2-3 năm tới, và số còn lại sẽ được nâng cấp.

Không quân Ấn Độ có kế hoạch mua không dưới 200 máy bay thế hệ thứ năm, là máy bay hợp tác phát triển cùng với Nga.

Ngoài ra, Ấn Độ đã công bố gói thầu cung cấp 126 máy bay chiến đấu đa nhiệm trị giá hơn10 tỷ đôla với sự tham gia của những công ty máy bay hàng đầu thế giới. Người chiến thắng trong cuộc đua này là máy bay chiến đấu Dassault Rafale của Pháp.

Trịnh Tuân (Theo militaryparitet)