Nóng sáng 21/3: Cô dâu bị quy chụp "mất trinh tiết" khởi kiện chồng cũ

21/03/2012 09:19
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Cô dâu bị quy chụp "mất trinh tiết" khởi kiện "chồng", Hà Tĩnh: “Phớt lờ” quyết định của huyện, xã tùy tiện chia tiền hỗ trợ... là những tin nóng 21/3.
Cô dâu bị quy chụp "mất trinh tiết" khởi kiện "chồng"

Thông tin trên Dân trí, ngày 20/3, cô dâu bị gia đình chồng trả về vì “trinh tiết” đã đến TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ nộp đơn kiện người chồng không hôn thú là anh Nguyễn Phúc Duy, 27 tuổi, ngụ khu vực 1, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều.

Đơn kiện của Xuân Thùy gửi TAND quận Ninh Kiều
Đơn kiện của Xuân Thùy gửi TAND quận Ninh Kiều

Cô dâu bị quy chụp “mất trinh tiết” yêu cầu TAND quận Ninh Kiều giải quyết không công nhận quan hệ vợ chồng của Thùy với Duy và buộc gia đình bên chồng trả hai món đồ là con gấu bông loại lớn là quà của cô bạn tặng trong ngày cưới và một hộ chiếu phổ thông mang tên Nguyễn Thị Xuân Thùy.
Hà Tĩnh: “Phớt lờ” quyết định của huyện, xã tùy tiện chia tiền hỗ trợ

Tamnhin.net đưa tin, mặc dù UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chia tiền hỗ trợ lúa chết rét cho dân, song UBND xã Song Lộc đã “bất chấp”, tự ý chia tùy tiện. 

Quyết định số 2010 của UBND huyện Can Lộc: “UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm căn cứ biên bản nghiệm thu diện tích bị thiệt hại, mức thiệt hại…thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách, chế độ, công khai, minh bạch, không để ra sai sót, tiêu cực và khiếu nại, tố cáo”.
Quyết định số 2010 của UBND huyện Can Lộc: “UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm căn cứ biên bản nghiệm thu diện tích bị thiệt hại, mức thiệt hại…thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách, chế độ, công khai, minh bạch, không để ra sai sót, tiêu cực và khiếu nại, tố cáo”.

Trước thực trạng vụ Đông Xuân 2010 – 2011 bị rét đậm rét hại, lúa chết trên diện tích 1.696 ha, UBND huyện Can Lộc đã hướng dẫn các xã lập biên bản kiểm kê thiệt hại để hỗ trợ. Ngày 20/12/2011, UBND huyện Can Lộc ban hành Quyết định số 2010/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ giống cây trồng để khôi phục sản xuất, quy định hỗ trợ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng/ha tùy theo giống lúa và mức độ thiệt hại.

Thế nhưng, bất chấp Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, UBND xã Song Lộc lại làm kiểu “hòa cả làng” là chia đều cho tất cả các hộ. Việc này dẫn đến tình trạng hộ không thiệt hại cũng được nhận “hỗ trợ”, hộ thiệt hại thực sự thì mức hỗ trợ bị giảm sút nhiều lần so với quy định của UBND huyện. 
Xe khách chở nửa tấn thịt lợn thối

Thông tin trên Tiền phong, từ nguồn tin của quần chúng, lúc 11 giờ ngày 20/3, Cảnh sát môi trường - Công an Quảng Bình đã bắt giữ ô tô khách BKS 49X-0827, lưu thông hướng Bắc - Nam, thu giữ gần 500kg thịt lợn thối chứa trong 7 thùng xốp giấu dưới gầm xe.

Lái xe Bùi Trọng Môn (SN 1974, trú tại Lâm Đồng) khai nhận: Đã nhận chở hàng cho một người không rõ danh tính ở Nam Định vào giao ở Lâm Đồng.

Toàn bộ số thịt lợn nói trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chi cục Thú y Quảng Bình đã lập biên bản để tiêu hủy toàn bộ lô hàng.

Nhiều giáo viên lãnh án vì làm bằng giả

Nguồn tin trên Infonet cho hay, chiều ngày 20/3, TAND quận Cái Răng, TP Cần Thơ phạt ông Lê Thanh Hải ngụ thị trấn Rạch Ròi, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) 1 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đây là cựu giáo viên ở Hậu Giang có vai trò chủ mưu trong việc tuồn bằng giả đến nhiều tỉnh miền Tây.

Bằng tốt nghiệp giả bị phát hiện
Bằng tốt nghiệp giả bị phát hiện

Ngoài ông Hải còn có 18 đồng phạm, trong đó có nhiều giáo viên bị phạt tiền từ 5-15 triệu đồng; 9 người lãnh tù treo từ 1-2 năm với 1 người được trả tự do tại tòa do án phạt bằng với 1 năm, 1 tháng, 2 ngày bị tạm giữ là ông Huỳnh Văn Dũng.
Chàng trai gốc Việt được Obama vinh danh

Thông tin trên VnExpress cho hay, một chàng trai gốc Việt được Tổng thống Mỹ Obama vinh danh trong chương trình của Nhà Trắng vì những sáng kiến và đóng góp cho cộng đồng.

Ngày 15/3, Thach Tak Nguyen, cựu sinh viên đại học California-Los Angeles, cùng với bốn người khác được vinh danh trong chương trình Champions of Change, tôn vinh những nhà lãnh đạo trẻ vì những nỗ lực giúp đỡ người nghèo, người vô gia cư, bảo vệ môi trường.

Thach Tak Nguyen, chàng trai gốc Việt được vinh danh vì những giúp đỡ đối với người vô gia cư. Ảnh: Eyedrd.org
Thach Tak Nguyen, chàng trai gốc Việt được vinh danh vì những giúp đỡ đối với người vô gia cư. Ảnh: Eyedrd.org

Thach Tak Nguyen là người sáng lập và là giám đốc tài chính của tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ người vô gia cư "Swipes for the Homeless". Tổ chức của Thach cung cấp thức ăn cho những người lang thang bằng cách kêu gọi sinh viên quyên góp khoản tiền bằng một bữa ăn của họ trong trường học.
Bán thuốc tây nhưng không biết... chữ!

Thanh niên Online đưa tin, thanh tra Sở Y tế Bình Dương vừa kiểm tra đột xuất tiệm thuốc tây Thanh Hòa (14/8, QL1A, KP.Bình Đường 2, P.An Bình, TX.Dĩ An) phát hiện 23 giấy chứng nhận sức khỏe đóng dấu của Bệnh viện  Quân đoàn 4 (17 tờ để khống); 2 phiếu khám bệnh khống đóng dấu của Bệnh viện đa khoa Bình Dương... Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện một số thuốc tây tại cơ sở này không rõ nguồn gốc và đã yêu cầu hủy tại chỗ.

Đáng chú ý, người đứng bán thuốc tên Đường Thị Hòa lại không biết viết họ tên và ký tên. Dù đã được cán bộ thanh tra y tế hướng dẫn nhưng phải đến 5 phút sau bà Hòa mới viết được tên mình. Rồi phải mất một thời gian khá dài, bà Hòa mới viết được dòng chữ: “thống Nhất Với Nuội Dung biên Bản và cơ sở Xinh tự hủy tại chổ Số thuốc và Mỉ Phẩm trên” (thống nhất với nội dung biên bản và cơ sở xin tự hủy tại chỗ số thuốc và mỹ phẩm trên).

Trong khi chờ bà Hòa ký tên vào biên bản, các cán bộ thanh tra ai cũng lắc đầu ngán ngẩm khi có một người đứng bán thuốc cho người bệnh lại có trình độ tệ đến như vậy.
Giáo viên phạt học sinh tụt quần trước lớp

VTC News dẫn lại tin, một học sinh ở trường tiểu học Deyuan thuộc thành phố Huệ Châu (Trung Quốc) đã tố cáo giáo viên môn toán bắt phạt tụt quần trước cả lớp vì tội không tuân theo sự hướng dẫn của cô.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Theo tiết lộ của học sinh Xiao Wen, thì ít nhất có 10 bạn khác cũng bị hình phạt tương tự vì những lỗi nhỏ nhặt.

Sau khi biết tin trên nhà trường đã cho tiến hành điều tra. Hiệu trưởng trường Deyuan cho hay, nếu một khi trường tìm ra sự thật đúng như vậy, họ sẽ sa thải nữ giáo viên đó.
Hải Phong (Tổng hợp)