CẬP NHẬT TRỰC TIẾP CUỘC VÂY HÃM NGHI PHẠM XẢ SÚNG TẠI PHÁP:

Vây bắt nghi phạm thảm sát ở Pháp: Hung thủ chết khi nhảy qua cửa sổ

22/03/2012 13:11
BAN QUỐC TẾ (theo FRANCE 24, RT, FRANCE 3,REUTERS,
(GDVN) - 6:17 PM 22/3/2012 giờ Hà Nội: Trả lời báo chí ngay tại hiện trường, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Gueant cho biết Mohamed Merah đã nhảy qua cửa sổ và chết dưới đất.
Tay súng bị tình nghi gây ra cái chết của 7 người, gồm 3 trẻ em, tại một trường học Do Thái và 2 vụ xả súng khác tuyên bố sẽ đầu hàng cảnh sát sau nhiều giờ bị bao vây căng thẳng ở tây nam nước Pháp.

>> Kéo xuống dưới để cập nhật các thông tin mới nhất

Cảnh sát Pháp bao vây khu vực nghi phạm xả súng đang trú ẩn
Cảnh sát Pháp bao vây khu vực nghi phạm xả súng đang trú ẩn

Theo Reuters, khoảng 300 cảnh sát trong đó một số được trang bị áo chống đạn đã phong tỏa khu vực xung quanh một tòa nhà 4 tầng ở ngoại ô thành phố Toulouse, nơi kẻ tình nghi trên đang trú ẩn. Toàn bộ người dân trong khu vực lân cận đã được sơ tán đến địa điểm an toàn. 

Đã xảy ra khoảng 2-3 vụ nổ súng và đường ống dẫn gas vào khu nhà đã bị cắt để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ do đấu súng giữa hung thủ và cảnh sát.

XEM THÊM ẢNH TẠI ĐÂY

Cảnh sát Pháp cho hay nghi phạm đang bị bao vây vẫn còn súng mặc dù đã ném 1 khẩu qua cửa sổ
Cảnh sát Pháp cho hay nghi phạm đang bị bao vây vẫn còn súng mặc dù đã ném 1 khẩu qua cửa sổ
Cảnh sát Pháp cho hay nghi phạm đang bị bao vây vẫn còn súng mặc dù đã ném 1 khẩu qua cửa sổ
Cảnh sát Pháp cho hay nghi phạm đang bị bao vây vẫn còn súng mặc dù đã ném 1 khẩu qua cửa sổ

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Gueant cho biết, tay súng được xác định là một công dân Pháp gốc Algeria 24 tuổi tên là Mohammed Merah. Hắn được cho là đã đến Pakistan, Afghanistan và thực hiện các vụ giết người nhằm vào binh lính Pháp tại nước ngoài.
Tên này tuyên bố mình là chiến binh Hồi giáo, có liên quan tới tổ chức Al-Qaeda và đã thực hiện các vụ xả súng để trả thù cho các trẻ em Palestine thiệt mạng trong các cuộc pháo kích của Israel thời gian qua và muốn tấn công quân đội Pháp vì sự can thiệp quân sự của nước này ở nước ngoài. 

Cuộc vây hãm căng thẳng đã kéo dài nhiều giờ với mục tiêu bắt sống nghi phạm
Cuộc vây hãm căng thẳng đã kéo dài nhiều giờ với mục tiêu bắt sống nghi phạm

Ông Gueant nói thêm, Merah đã bị cảnh sát Pháp theo dõi kể từ sau khi tiến hành cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào các binh lính Pháp từ tuần trước song vẫn tiến hành trót lọt vụ 2 vụ sau đó.
Theo ông Gueant, Merah đã ném khẩu Colt 45 ra khỏi cửa sổ căn hộ. Nhưng nói thêm rằng nghi phạm có thể đang có trong tay một khẩu AK47, một khẩu Mini-Uzi 9mm và một số khẩu súng ngắn khác. 
Cảnh sát đã liên lạc được với kẻ tình nghi để thương lượng. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, Merah đã ngừng nói chuyện với cảnh sát sau khi tuyên bố sẽ ra đầu hàng trong ngày hôm nay.

XEM THÊM ẢNH TẠI ĐÂY
Hiện cảnh sát Pháp vẫn tiếp tục bố ráp khu vực xung quanh tòa nhà Merah với mục tiêu bắt sống kẻ tình nghi.
Các nạn nhân thiệt mạng
Các nạn nhân thiệt mạng
Theo tường thuật của BBC, Bộ trưởng Nội vụ Claude Gueant, hiện có mặt tại hiện trường vụ vây bắt, nói người đàn ông bên trong có trang bị súng trường Kalashnikov, súng máy Uzi và một vài súng lục. Trước đó, anh ta đã ném một khẩu Colt 45 ra ngoài cửa sổ. Ông Gueant nói nghi phạm không đưa ra yêu cầu đặc biệt gì mà chỉ muốn nói chuyện và đã thuật lại quá khứ nhiều tội lỗi của mình.
Cảnh sát đặc nhiệm Pháp tại hiện trường vụ bao vây
Cảnh sát đặc nhiệm Pháp tại hiện trường vụ bao vây
Cảnh sát đặc nhiệm Pháp tại hiện trường vụ bao vây
Cảnh sát đặc nhiệm Pháp tại hiện trường vụ bao vây
Người mẹ của nghi phạm, một phụ nữ Algeria, đã được chuyển tới hiện trường. Thế nhưng ông Gueant nói bà ta khước từ tham gia với lý do bà "không có ảnh hưởng gì tới con mình". Khi cảnh sát ập tới, nghi phạm đã bắn ra cửa khiến một cảnh sát viên bị thương vào đầu gối và một người khác bị thương nhẹ. Bộ trưởng Gueant nói: " Quan ngại chính của chúng tôi là bắt giữ được nghi phạm trong tình trạng mà anh ta có thể ra hầu tòa".

8:06 PM 3/21/2012 giờ Hà Nội:
Theo thông tin mới nhất, cảnh sát đã nối lại đường dây liên lạc với nghi phạm gây ra 3 vụ sả xúng tại Pháp và đang bị vây hãm trong căn hộ của mình ở thành phố Toulouse.
Giám đốc một nhà tù tại Kandahar (Afghanistan) đã xác nhận với hãng BBC rằng Merah có thể đã từng trốn thoát khỏi nhà tù ở đây trong năm 2008 với khoảng 1.000 tù nhân khác, trong đó có 400 tay súng Taliban. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận. 8:18 PM 3/21/2012 giờ Hà Nội: Kênh FRANCE 24’s cho biết, Merah nói rằng hành động xả súng của mình chỉ là một phần của một "chiến dịch lớn hơn nhiều" và rằng nước Pháp có thể sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công nữa ở Lyon, Marseille và Paris.8:28 PM 3/21/2012 giờ Hà Nội: Các thông tin mới nhất của hãng thông tấn Reuters cho biết nghi phạm xả súng bắn chết nhiều người Do Thái tại Pháp đã bị bắt.8:31 PM 3/21/2012 giờ Hà Nội: Theo truyền thông Pháp trước khi bị bắt vài giờ đồng hồ, nghi phạm Merah đã nói rằng hắn ta sẽ ra hàng vào khoảng 2:30 chiều ngày 21/3/2012 (theo giờ Pháp - khoảng 17h30 giờ Hà Nội). Cảnh sát đặc nhiệm Pháp trước đó đã có kế hoạch tấn công vào toà nhà nơi hắn trú ẩn nếu tên này không ra đầu hàng như thông báo.8:39 PM 3/21/2012 giờ Hà Nội: Ngay sau khi có thông tin nghi phạm xả súng giết người đang ẩn náu tại Toulouse đã bị bắt Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã tức tốc đến ngay hiện trường cuộc bao vây.
Những hình ảnh mới nhất từ hiện trường
Những hình ảnh mới nhất từ hiện trường

Tổng thống Sarkozy đến trạm cảnh sát đang túc trực gần hiện trường nghi phạm Merah ẩn náu
Tổng thống Sarkozy đến trạm cảnh sát đang túc trực gần hiện trường nghi phạm Merah ẩn náu

8:43 PM 3/21/2012 giờ Hà Nội:
Theo RT, 2 cảnh sát đã bị thương trong vụ đột nhập vào tòa nhà bắt giữ Merah. Tuy nhiên, vẫn chưa có xác nhận chính thức về vụ bắt giữ từ các nhà chức trách Pháp.
8:43 PM 3/21/2012 giờ Hà Nội: Theo RT, 2 cảnh sát đã bị thương trong vụ đột nhập vào tòa nhà bắt giữ Merah. Tuy nhiên, vẫn chưa có xác nhận chính thức về vụ bắt giữ từ các nhà chức trách Pháp.8:51 PM 3/21/2012 giờ Hà Nội: Theo Guardian, Tổng thống Sarkozy dự kiến sẽ là người đưa ra thông báo chính thức, đầu tiên về việc bắt giữ nghi phạm xả súng Merah. Ngoài ra, ông Sarkozy cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ với các nhân viên cảnh sát tham gia hoạt động vây bắt Merah và tham dự buổi lễ vinh danh 3 binh sĩ nước này đã bị hắn sát hại.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéan
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéan

9:02 PM 3/21/2012 giờ Hà Nội:
Theo Telegraph, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéan đã phủ nhận thông tin nói rằng nghi phạm sát hại người Do Thái Merah đã bị bắt. Tuyên bố của ông Claude Guéan trái với các thông tin được hãng REUTERS công bố.
9:16 PM 3/21/2012 giờ Hà Nội: Theo The Guardian, một nguồn tin của cảnh sát Pháp đã nói với hãng tin Le Figaro rằng nghi phạm Merah chưa bị bắt và các cuộc đàm phán với tên này vẫn đang được tiến hành.

9:24 PM 3/21/2012 giờ Hà Nội:
Bộ trưởng Nội vụ Pháp - Claude Guéan tiết lộ với báo chí rằng cảnh sát điều tra đã lần theo dấu vết của nghi phạm Merah từ hôm Thứ Hai đầu tuần qua nhờ thiết bị theo dõi điện thoại mà hung thủ có sử dụng.
9:38 PM 3/21/2012 giờ Hà Nội: Theo nguồn tin phỏng đoán của báo Guardian, dường như Tổng thống Pháp Sarkozy đã rời khỏi trạm cảnh sát gần hiện trường vụ vây bắt nghi phạm giết người Merah để đến Montauban tham dự lễ tưởng niệm các binh sỹ bị giết hại.
10:09 PM 3/21/2012 giờ Hà Nội: Các biệt đội cảnh sát chống khủng bố của Pháp vẫn đang thắt chặt vòng vây tại khu vực nhà ở mà nghi phạm Merah đang cố thủ.
Tổng thống Pháp đến dự đám tang các binh sỹ bị giết hại
Tổng thống Pháp đến dự đám tang các binh sỹ bị giết hại
>> Video: báo chí vây kín quanh khu vực hiện trường để kịp thời đưa tin phản ánh. Đoạn video mô tả quá trình tác nghiệp của giới truyền thông do phóng viên Mark Stone của kênh Sky đăng tải trên trang Youtube: Tính đến thời điểm 04:48 AM ngày 22/3/2012 theo giờ Hà Nội: Cuộc bao vây nghi phạm sát hại 4 người Do Thái tại Pháp vẫn đang được tiến hành, cảnh sát chống khủng bố dường như đã tính đến phương án cuối cùng, từng tốp nhỏ các binh sỹ mặc áo giáp đã sẵn sàng tại các vị trí then chốt quanh toà nhà. Những hình ảnh tư liệu đầu tiên về nghi phạm Merah đã được truyền thông Pháp đăng tải.
Cảnh sát đặc nhiệm Pháp bao vây quan hiện trường khi trời bắt đầu tối
Cảnh sát đặc nhiệm Pháp bao vây quan hiện trường khi trời bắt đầu tối
Chân dung sát thủ Merah (ảnh do truyền hình Pháp cung cấp)
Chân dung sát thủ Merah (ảnh do truyền hình Pháp cung cấp)
Trước đó vài phút, kênh France 2 của Pháp cũng đã đăng tải một đoạn video tư liệu chiếu cảnh nghi phạm Merah lái một chiếc BMW trong một bãi đỗ xe, miệng la hét, tay chân thể hiện các điệu bộ trước camera. 5:40 AM 3/22/2012 giờ Hà Nội: AFP dẫn lời công tố viên Francois Molins - người tham gia đàm phán trực tiếp với nghi phạm vụ xả súng cho biết, hắn đã thừa nhận gây ra tất cả 3 vụ tấn công giết chết 7 công dân Pháp. Hắn còn nói thêm rằng đã hành động một mình và hối tiếc vì đã không sát hại được nhiều người hơn. Cũng theo ông Molins, cảnh sát đã cố gắng xông vào tòa nhà để bắt sống Merah 3 lần nhưng đều thất bại do vấp phải sự chống cự mạnh mẽ từ kẻ giết người. Trong các hoạt động này, một cảnh sát đã bị bắn vào đầu gối.
Nhiều phóng viên quốc tế đang có mặt gần hiện trường cuộc bao vây cho biết, cuộc tấn công nhằm vào nơi nghi phạm đang ẩn náu có thể sẽ diễn ra vào bất cứ lúc nào, một số người đã di chuyển ra các quán cà phê cách xa khu vực này để tác nghiệp để đề phòng bất trắc
Nhiều phóng viên quốc tế đang có mặt gần hiện trường cuộc bao vây cho biết, cuộc tấn công nhằm vào nơi nghi phạm đang ẩn náu có thể sẽ diễn ra vào bất cứ lúc nào, một số người đã di chuyển ra các quán cà phê cách xa khu vực này để tác nghiệp để đề phòng bất trắc
Hiện cảnh sát vũ trang mang theo áo chống đạn và mũ bảo hiểm đang di chuyển tới gần tòa nhà của Merah tiến hành một đợt truy kích mới. 5:41 AM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Điện Elysée thông báo, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn sâu sắc của cá nhân nhà lãnh đạo và toàn thể người dân Mỹ đến gia đình các nạn nhân bị giết hại tại Pháp. Điện  Elysée cũng nói rằng "Pháp và Mỹ đang cùng nhau quyết tâm chiến đấu chống lại các hành động man rợ của chủ nghĩa khủng bố".
5:43 AM 3/22/2012 giờ Hà Nội:
Các thông tin mới nhất của báo chí cho biết, nhiều tiếng nổ của súng đạn đã vang lên từ phía toà nhà nơi nghi phạm Merah đang cố thủ. Theo phỏng đoán, nhiều tổ đội cảnh sát chống khủng bố đã tiếp tục thực hiện một cuộc tấn công.
Có vẻ như nhà chức trách Pháp muốn bắt sống Merah bằng mọi giá thay vì tiêu diệt hắn ta bởi đằng sau đó còn nhiều vấn đề phải làm rõ. Một xác chết không giải quyết được gì nihiều, đặc biệt là hắn ta còn đánh tiếng đe doạ rằng Pháp sẽ phải đối mặt với nhiều vụ, ở nhiều địa điểm khác nhau như thế này.5:49 AM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Bộ Nội vụ Pháp từ chối xác nhận thông tin cho rằng an ninh Pháp bị sức ép mạnh trong cách thức xử lý vụ việc này.

5:55 AM 3/22/2012 giờ Hà Nội:
Thị trưởng thành phố Toulouse đã lên tiếng xác nhận rằng cuộc tấn công nhằm vào nghi phạm Merah đã bắt đầu. Trước đó ít phút các phương tiện truyền thông cho biết đã nghe thấy tiếng súng nổ từ phía toà nhà mà Merah đang lẩn trốn.
Có vẻ như đây là đợt tấn công quyết định, khốc liệt nhất mà các biệt đội chống khủng bố của Pháp đã tiến hành.6:02 AM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Cuộc tấn công bắt đầu được thực hiện vào lúc 3 giờ sáng ngày 24/3 (theo giờ địa phương). Hành động trên được tiến hành sau 21 giờ đàm phán với nghi phạm sát nhân. Trước đó vài phút, cảnh sát đặc nhiệm Pháp đã chiếu đèn công suất cao với dụng ý làm đối phương bị khống chế khả năng nhìn và khiến hắn không nhận thức được rằng các biệt đội lính đặc nhiệm đã được triển khai ngay sát khu vực hắn cố thủ.
6:06 AM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Hiện trường vụ tấn công nghi phạm Merah bỗng nhiên yên ắng, không có thêm nhiều tiếng lựu đạn nổ được ghi nhận. Một số phương tiện truyền thông phỏng đoán có thể Merah sẽ đầu hàng bởi nhiều dấu hiệu cho thấy hắn ta thực sự không muốn chết. Một số khác cho rằng những tiếng nổ ban đầu là hành động công phá các cánh cửa trong khu nhà nơi Merah đang ẩn náu6:26 AM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Kênh  France 3 cuar Pháp cho hay cảnh sát chống khủng bố đã xâm nhập được vào căn hộ nơi Merah đang ở.6:36 AM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Bộ Nội vụ Pháp cho hay, các tiếng nổ có thể nghe thấy ngoài hiện trường là các tín hiệu cảnh báo đối với Merah. Thực sự thì cuộc tấn công quyết định chưa được bấm nút bắt đầu.
Nghi phạm Mohammed Merah
Nghi phạm Mohammed Merah

6:45 AM 3/22/2012 giờ Hà Nội:
Một phóng viên "trực chiến" của kênh France 3 cho biết một nguồn tin của cảnh sát Pháp đã nói với anh ta rằng các cuộc đàm phán đã được nối lại bên trong toà nhà nơi nghi phạm Merah ẩn náu.
Kênh France 3 thuật lại nguồn tin cho hay: "Anh ta muốn đầu hàng, anh ta thay đổi ý định, chúng tôi đang gia tăng sức ép lên đối tượng".
Cảnh sát vẫn chưa chính thức ra tay?
Cảnh sát vẫn chưa chính thức ra tay?
8:40 22/3/2012 giờ Hà Nội: Xuất hiện 3 tiếng súng và một vụ nổ lớn diễn ra sau đó 8 phút. Theo nguồn tin của AFP, các vụ nổ ngắn là tiếng súng và vụ nổ mới nhất là vụ đánh bom thứ hai. Hiện vẫn chưa rõ Merah có bị thương vong hay không. Cảnh sát Pháp đang tăng cường áp lực để buộc hắn phải đầu hàng hay bị bắt sống.9:00 22/3/2012 giờ Hà Nội: 24 giờ kể từ khi cuộc bao vây kẻ tình nghi gây ra 3 vụ xả súng căng thẳng diễn ra, trời bắt đầu đổ mưa. Merah vẫn cố thủ bên trong tòa nhà trong khi hàng chục cảnh sát đặc nhiệm và các nhà báo vẫn tiếp tục theo dõi mọi động thái của hắn.
Hiện trường vẫn đang được canh gác cẩn mật, các xe cảnh sát luôn trực và bật sẵn đèn
Hiện trường vẫn đang được canh gác cẩn mật, các xe cảnh sát luôn trực và bật sẵn đèn

10:50 AM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Giữa đêm tối các nhân chứng tiếp tục nghe thấy hai tiếng nổ chói tai, theo Soren Seelow – phóng viên của Le Monde dường như cảnh sát đang làm mọi thứ có thể để chắc chắn một điều rằng tên sát thủ này không thể được “nghỉ hơi”.

Các nhân viên an ninh được thay ca liên tục, nhiều tiếng nổ liên tiếp được nghe thấy nhưng tin tức về Merah thì vẫn chưa có gì
Các nhân viên an ninh được thay ca liên tục, nhiều tiếng nổ liên tiếp được nghe thấy nhưng tin tức về Merah thì vẫn chưa có gì
Chấm đỏ là nơi nghi can đang ẩn náu, màu xanh lá cây là các tuyến phố bị cắt điện, màu xanh nước biển là nơi cảnh sát, xe cứu thương, báo chí thường trực
Chấm đỏ là nơi nghi can đang ẩn náu, màu xanh lá cây là các tuyến phố bị cắt điện, màu xanh nước biển là nơi cảnh sát, xe cứu thương, báo chí thường trực
12:43 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Tại hiện trường vụ báo vây, trời đã gần sáng nhưng thông tin về hung thủ đang ẩn náu cũng chưa có gì.
Những hình ảnh mới nhất tại hiện trường (trời đã sáng rõ ở Toulouse)
Những hình ảnh mới nhất tại hiện trường (trời đã sáng rõ ở Toulouse)
1:08 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Pierre-Henry Brandet – một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Pháp cho biết mong muốn của cảnh sát là bắt sống được hung thủ. Các tiếng nổ mà nhân chứng nghe thấy là hành động của các đội đặc nhiệm với mục đích sẽ làm cho đối tượng chịu sức ép về tâm lý, sẽ dẫn đến kiệt sức và sẽ bị khống chế mà không bị bắn trọng thương. Có thể đây là chiến thuật tâm lý của các chuyên gia chống khủng bố khi tiến hành đàm phán với những kẻ cứng đầu. Về quy luật, nếu căng thẳng tột đối tượng sẽ nhanh chóng đầu hàng. Tuy nhiên, đã bước sang ngày thứ 2 kể từ khi diễn ra các hoạt động bao vây nghi can sát thủ Mohamed Merah.
3:15 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Các phóng viên của những phương tiện truyền thông dường như đã được tiếp cận gần hơn với hiện trường
3:15 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Các phóng viên của những phương tiện truyền thông dường như đã được tiếp cận gần hơn với hiện trường
3:21 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Một số cáng thương đã được điều thêm vào phía trong hiện trường. Tuy nhiên, chưa rõ sự kiện gì đã xảy ra trong vòng 20 phút vừa qua.
Lực lượng cứu hỏa đang được lệnh đeo, thắt trang bị
Lực lượng cứu hỏa đang được lệnh đeo, thắt trang bị
3:29 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Hãng Le Monde cho biết phóng viên Soren Seelow của báo này đã thức và "trực chiến" liên tục trong hơn 30 giờ liên tiếp để kịp thời chuyển cho các đồng nghiệp những thông tin, diễn biến mới nhất.
Các góc quay khác gần hiện trường cuộc bao vây
Các góc quay khác gần hiện trường cuộc bao vây
3:50 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Bộ trưởng Nội vụ Pháp - Claude Gueant đã lên tiếng bảo vệ uy tín của an ninh Pháp trước những chỉ trích của giới truyền thông cho rằng Pháp đã thất bại trong việc bắt giữ Merah khi mà trước đó họ đã biết được rằng Al-Qaeda đã huấn luyện cho tên này tại biên giới Afghanistan – Pakistan.
3:55 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Các phương tiện truyền thông cho biết từ đêm 21 đến sáng 22 (giờ địa phương), số lượng  xe cảnh sát, cứu thương và cứu hỏa đã được điều động thêm rất nhiều.
4:06 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Tin của Le Figaro cho biết dường như Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant đang trực tiếp chỉ huy chiến dịch bao vây nghi phạm Merah. Một số người cho biết ông Claude Guéant chỉ đứng cách hiện trường vụ bao vây khoảng 50 mét và đang bàn bạc với  các chỉ huy cao cấp của cảnh sát, và các lực lượng đặc nhiệm: Frédéric Péchenard, Christian Lothion và Amaury de Hauteclocque. François Molins – công tố viên Paris cũng đang có mặt tại hiện trường.5:05 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Một chiếc xe cứu thương đã chuyển bánh chạy qua hiện trường nhưng không rõ điểm đến và xuất phát từ đâu. Một vài tiếng nổ to hơn đêm qua (giờ địa phương) đã được các phóng viên và nhân chứng nghe thấy.
Hai người đi đường băng qua khu vực gần hiện trường dưới sự hướng dẫn của cảnh sát
Hai người đi đường băng qua khu vực gần hiện trường dưới sự hướng dẫn của cảnh sát
5:14 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Thông tấn Pháp AFP dẫn một nguồn tin cảnh sát cho biết chiến dịch bao vây nghi phạm Merah chuẩn bị kết thúc. Một số nguồn tin khác nói trong sự vội vàng rằng các sỹ quan đặc nhiệm đã có mặt trong căn hộ của Merah.
5:25 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội:
Một nguồn tin nữa được báo chí Anh đăng tải nói rằng việc cảnh sát kéo dài thời gian diễn ra chiến dịch cũng chính là để đảm bảo an toàn vì rất có thể kẻ đường cùng có thể cài bẫy, đặc biệt là không thể loại trừ khả năng hắn sẽ tự sát.

5:29 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội:
Ghi nhận từ các video được truyền hình trực tiếp, tiếng những tràng đạn súng tiểu liên đang nổ chát chúa. Những người quan sát đang cố gắng theo dõi từ biến đổi của toà nhà.
5:34 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Phóng viên Fiona Govan của tờ Telegraph thuật lại rằng những tiếng nổ và hàng loạt chuỗi âm thanh từ súng máy đã được ghi nhận, trong khi đó, rất nhiều người hiếu kỳ, trong đó có cả trẻ em đã tập trung gần hiện trường vụ bao vây.
Những hình ảnh mới nhất từ hiện trường
Những hình ảnh mới nhất từ hiện trường
5:43 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Sau 5 phút giao bắn liên tục, các âm thanh của hoả lực đã giảm xuống. Một chiếc xe cứu thương đã được điều đỗ ngay trước toà nhà tuy nhiên, các phóng viên không nhìn thấy sự vội vã đặc biệt nào của người tài xế. Nhiều người phỏng đoán chiến dịch có thể đã kết thúc.
5:48 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội:
Các nguồn tin cảnh sát cho biết 3 cảnh sát đã bị thương. Didier Martinez - một đại diện của tổ biệt kích mới xác nhận với giới truyền thông rằng nghi phạm Merah đã bị bắn chết. (chưa có thêm xác nhận).
5:53 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Truyền thông Anh cho biết khi các đội đặc nhiệm tiến vào căn hộ nơi Merah lẩn trốn, tên này đã bắn vào phía các binh sỹ buộc họ phải nổ súng bắn trả. Nhiều loại vũ khí đã được sử dụng. Một nguồn tin khác thì cho hay, cảnh sát giăng bẫy để hắn bắn hết đạn và họ có sử dụng  đạn hơi cay nhưng trong phòng có quá nhiều lỗ thủng nên không có tác dụng. Tổng cộng đã có khoảng 300 viên đạn đã được cảnh sát bắn ra trong lúc giao tranh.

6:01 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội:
Nhiều quan chức đã bắt đầu tới hiện trường, các phóng viên bấm máy loạn xạ, những ống kính camera truyền hình trực tiếp liên tục đổi góc độ quay khiến hình ảnh truyền đi bị vỡ nhoè.
6:03 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Một chiếc cáng thương đã được đưa ra khỏi toà nhà nhưng không ai biết đó có phải cáng chở thi thể của thủ phạm hay không. Bên ngoài hiện trường các quan chức cao cấp trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Pháp cùng các sỹ quan chỉ huy cảnh sát.
Một số sỹ quan đặc nhiệm đã tháo bỏ găng tay hành động. Điều này cho thấy gần như chắc chắn rằng hung thủ đã bị triệt hạ
Một số sỹ quan đặc nhiệm đã tháo bỏ găng tay hành động. Điều này cho thấy gần như chắc chắn rằng hung thủ đã bị triệt hạ
6:10 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Các quan chức an ninh cao cấp nhất của Pháp đã tổ chức họp báo ngay bên ngoài hiện trường vụ bao vây. Thông tin đã được xác nhận, chiến dịch đã kết thúc, nghi phạm đã chết do cố tình chống chế.
6:14 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội: Nguồn tin của truyền thông Nga đưa tin rằng nghi phạm Mohamed Merah đã chết do nhảy qua cửa sổ khi trong tay vẫn lăm lăm súng bắn trả cảnh sát. Còn theo thông tin từ BBC, vào hồi 4:30 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội, cảnh sát đã ném lựu đạn và bắt đầu đột nhập vào căn hộ của Merah từ cửa chính và cửa sổ. Sau khi bao quát hiện trường, không tìm thấy dấu hiệu đáng ngờ, các nhân viên an ninh tiếp tục tiến tới phòng tắm. Bất ngờ, nghi phạm bước ra từ nhà tắm, nổ súng và sau đó nhảy khỏi cửa sổ nhà tắm. Hắn đã chết vì cú nhảy của mình.

6:17 PM 3/22/2012 giờ Hà Nội:
Trả lời báo chí ngay tại hiện trường, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Gueant cho biết Mohamed Merah đã nhảy qua cửa sổ và chết dưới đất. Quan chức này cũng tiết lộ chi tiết rằng các binh sỹ đặc nhiệm đã được điều động gắn camera quan sát hiện trường, tuy nhiên, họ đã vấp phải sự kháng cự của y và buộc phải nổ súng.
Tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Cảm ơn độc giả đã theo dõi
BAN QUỐC TẾ (theo FRANCE 24, RT, FRANCE 3,REUTERS,