Nóng chiều 22/3: Xác định công ty Bình An nợ thêm 200 tỉ đồng

22/03/2012 15:02
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Xác định công ty Bình An nợ thêm 200 tỉ đồng, kiến nghị trả tự do cho nhà báo Hoàng Khương... là những tin nóng chiều 22/3.
Xác định công ty Bình An nợ thêm 200 tỉ đồng

Báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 21/3, tổ công tác nắm tình hình nợ của Công ty Bình An và các cơ quan chức năng tiếp tục có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ để báo cáo tình hình thống kê số nợ thực tế của đơn vị này.

Trang web có địa chỉ http://www.zillow.com/homedetails/300-N-Alpine-Dr-Beverly-Hills-CA-90210/20520447_zpid đang rao bán căn biệt thự là trụ sở của Công ty Bình An tại Mỹ với giá trên 2,7 triệu USD. Biệt thự này tọa lạc tại 300N Alpine Drive, Beverly Hills, California 90210, Mỹ. Trụ sở Công ty Bình An tại Mỹ (theo trang web http://bianfishco-usa.com/)
Trang web có địa chỉ http://www.zillow.com/homedetails/300-N-Alpine-Dr-Beverly-Hills-CA-90210/20520447_zpid đang rao bán căn biệt thự là trụ sở của Công ty Bình An tại Mỹ với giá trên 2,7 triệu USD. Biệt thự này tọa lạc tại 300N Alpine Drive, Beverly Hills, California 90210, Mỹ. Trụ sở Công ty Bình An tại Mỹ (theo trang web http://bianfishco-usa.com/)

Theo đó, ngoài số nợ đã được thống kê trước đó khoảng 1.300 tỉ đồng, đến ngày 21/3 số nợ tăng thêm khoảng 200 tỉ đồng. Số nợ này chủ yếu do bà Diệu Hiền dùng tư cách pháp nhân của một công ty trong tập đoàn để vay mượn, bảo lãnh vay vốn và các khoản nợ từ chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Bình An hoặc Công ty Diệu Hiền ở một số địa phương.
Kiến nghị trả tự do cho nhà báo Hoàng Khương

Thông tin trên tờ Người lao động, ngày 21/3, Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết Văn phòng Luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn Luật sư TPHCM) đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng, đề nghị đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can và trả tự do cho ông Nguyễn Văn Khương, tức nhà báo Hoàng Khương (phóng viên Báo Tuổi Trẻ).

Nhà báo Hoàng Khương (giữa) bị bắt tạm giam vào ngày 2-1
Nhà báo Hoàng Khương (giữa) bị bắt tạm giam vào ngày 2-1

Bản kiến nghị cho rằng việc khởi tố và bắt tạm giam nhà báo Hoàng Khương trong vụ án “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Đội CSGT Công an quận Bình Thạnh - TPHCM là chưa bảo đảm căn cứ về mặt pháp lý. 

Theo đó, phóng viên Hoàng Khương đã thực hiện hành vi tác nghiệp báo chí, phản ánh tiêu cực theo chủ trương của Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ và duyệt đăng theo đúng quy trình. 
Chủ thầu tử nạn khi cứu công nhân bị điện giật
Thông tin trên VnExpress, trong khi trộn bê tông xây dựng, thợ hồ Trần Văn Kiên bị điện giật, chủ thầu Trần Lịch phát hiện chạy đến cứu nên cũng lâm nạn.

Tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng ở phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông), chiều 20/3.

Hiện trường máy trộn bê tông rò điện. Ảnh: Tây Nguyên
Hiện trường máy trộn bê tông rò điện. Ảnh: Tây Nguyên

Theo các nhân chứng, trong khi trộn bê tông bằng bồn dùng điện lưới, anh Trần Văn Kiên (26 tuổi) bị điện giật. Lúc đó có 6 công nhân đang làm việc, song chỉ có chủ thầu là Trần Lịch phát hiện và chạy đến kéo Kiên ra khỏi buồng trộn nhiễm điện. Đưa người thợ ra ngoài an toàn, đến lượt anh Lịch bị điện giật.

Chạy quá tốc độ còn dùng mã tấu tấn công cảnh sát

Thanh niên Online đưa tin, chiều 21/3, Công an H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ Tôn Thất Sinh (phường Phú Hiệp, TP.Huế ) vì có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày, Sinh điều khiển xe ô tô tải mang biển số 75H-8116 chạy theo hướng Huế - Đà Nẵng qua địa phận xã Lộc Sơn (H.Phú Lộc) với tốc độ 69/40 km/giờ.

Phát hiện vi phạm lỗi quá tốc độ nên tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe. Sinh không chấp hành mà lái xe bỏ chạy, tuy nhiên tài xế cùng xe tải liền bị tạm giữ lại ngay sau đó.

Tài xế Tôn Thất Sinh tại cơ quan công an
Tài xế Tôn Thất Sinh tại cơ quan công an

Trong lúc tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính, Sinh đã năn nỉ trung úy Đinh Viết Phước (người trực tiếp lập biên bản) xin được giảm nhẹ mức xử phạt nhưng anh Phước không chấp thuận.

Sau đó, Sinh lên xe chạy được một đoạn thì dừng lại và đột ngột nhảy xuống xe mang theo một thanh mã tấu quay trở lại rượt đuổi chém trung úy Phước.
Một phó giám đốc bị giữ ô tô đòi nợ

Dân Việt đưa tin, sáng 21/3, bà Phan Thị Trà My, Phó Giám đốc Công ty CP Xây lắp điện Đông Hà (Quảng Trị), khi vừa lái xe ô tô ra khỏi trụ sở (nằm trên đường Lê Duẩn, TP.Đông Hà) thì bị một nhóm người chặn và giữ chiếc xe này.

Nhóm người này giữ xe để yêu cầu bà My trả nợ cho bà Trần Thị Ngọc Trang (trú phường 1, Đông Hà). Được biết, bà My có nợ bà Trang hơn 1 tỷ đồng và 12.400 USD.

Trước đó, vào ngày 3/8/2011, bà My đã viết cam kết hứa trả nợ cho bà Trang trong 3 tháng nhưng đến nay vẫn chưa trả được.
Sẽ chấm dứt bảo hiểm y tế tự nguyện sau 2 năm nữa

Nguồn tin trên Dân trí cho hay, hiện nay, theo tính toán cả nước mới có khoảng gần 60% người dân có thẻ BHYT. Còn lại tới 40% (chủ yếu là những đối tượng người cận nghèo, học sinh, sinh viên, nông dân, diêm dân, buôn bán nhỏ…) chưa có thẻ BHYT. Trong khi đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng rất chậm, từ năm 2010 đến nay tăng chưa tới 10%.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2014, 40% dân số còn lại sẽ tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, để thực hiện được điều này BHYT sẽ từ tự nguyện chuyển sang bắt buộc.
TPHCM: Giám đốc lừa 27 ô tô ra trình diện

Cũng thông tin đăng tải trên Dân trí, khi cơ quan CSĐT đang hoàn tất các thủ tục để phát lệnh truy nã đối với Đoàn Duy Tân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - du lịch Duy Tân) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thì đối tượng này bất ngờ ra trình diện.

Hai trong số hàng chục ô tô bị đối tượng Tân lừa của người khác rồi mang đi cầm đồ
Hai trong số hàng chục ô tô bị đối tượng Tân lừa của người khác rồi mang đi cầm đồ

Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bị can Đoàn Duy Tân, chuyển cho VKSND cùng cấp phê chuẩn. Đồng thời thu hồi được 14 trong tổng số 27 xe ô tô bị đối tượng này đem đi cầm đồ.

UNESCO kêu gọi đảm bảo nước sạch, lương thực
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, ngày Nước Thế giới (22/3), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm bảo nước sạch và lương thực cho mọi công dân của thế giới đương đại cũng như trong tương lai.

Hơn 900 triệu người trên thế giới thiếu nước sạch. Ảnh: Internet
Hơn 900 triệu người trên thế giới thiếu nước sạch. Ảnh: Internet

Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova nhấn mạnh chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm nay là “Nước và an ninh lương thực” nhằm khẳng định rằng nước chất lượng tốt là nhân tố sống còn đối với sức khỏe con người cũng như các hệ sinh thái, đồng thời là nhân tố không thể thay thế của phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nguồn tài nguyên quý báu này đang ngày càng khan hiếm và cạn kiệt.
Tình trạng thiếu nước sạch đã làm trầm trọng hơn gánh nặng của người nghèo và làm gia tăng tỷ lệ tử vong ở người.
Hải Phong (Tổng hợp)