Không quân Libya sẽ nhận hơn 60 chiếc Mirage-2000 từ UAE

23/03/2012 07:31
My Thái
(GDVN) -Tạp chí quốc phòng Janes mới đây cho hay, UAE hứa hẹn sẽ chuyển giao 68 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Mirage-2000 đến Libya.
Tạp chí quốc phòng Jane mới đây cho hay, UAE hứa hẹn sẽ chuyển giao 68 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Mirage-2000 đến Libya.
Máy bay Mirage-2000 của Không quân UAE
Máy bay Mirage-2000 của Không quân UAE
Theo thỏa thuận, UAE sẽ chuyển giao 68 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Mirage-2000 đến Libya, Pháp cũng đồng thời tham gia vào việc chuyển giao lần này.
Từ năm 1989 đến nay, Không quân UAE đã nhận tổng cộng 68 chiếc máy bay chiến đấu Mirage-2000 các loại, nhưng đến nay chỉ còn 59 chiếc có thể hoạt động tốt.
Theo Tạp chí quốc phòng Jane, trước đó, UAE đã tiến hành nâng cấp một số chiếc Mirage bao gồm, 43 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Mirage 2000-9RAD và 16 chiếc máy bay huấn luyện Mirage 2000-9DAD.
Máy bay Rafale của Pháp
Máy bay Rafale của Pháp
Giới truyền thông Libya dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho hay, sau khi UAE kết thúc việc chuyển giao phi đội bay Mirage, đến năm 2014, nước này sẽ mua 65 chiếc Rafale do Pháp sản xuất.
Tờ Tribune Indigène của Pháp xác nhận rằng, trong chuyến thăm UAE vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 sắp tới, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ có cuộc thảo luận về đơn đặt hàng mua ít nhất 60 chiếc Rafale trị giá 10 tỷ USD từ phía UAE.

My Thái