Sao gốc Việt được Liverpool theo đuổi về Việt Nam thi đấu

23/03/2012 09:48
Xuân Thanh
(GDVN) - Bóng đá Việt Nam tiếp tục đón chào một cầu thủ gốc Việt tài năng về tìm kiếm cơ hội thi đấu, đó là Emil Lê Giang. Anh sẽ có mặt tại Việt Nam vào tuần sau.
Cầu thủ gốc Việt, Emil Lê Giang cho biết anh sẽ có mặt tại Việt Nam vào giữa tuần sau để xúc tiến tìm kiếm cơ hội chơi bóng tại Việt Nam. Đây là một quyết định nghiêm túc của cầu thủ 21 tuổi này. Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, Emil cho biết: “Tôi sẽ đáp chuyến bay tới TP.HCM vào giữa tuần tới. Lần này tôi đến Việt Nam một mình và dự kiến sẽ ở lại trong 3 tuần hoặc lâu hơn.” 
Trước đây, Emil Lê Giang và người em, thủ môn Patrick Lê Giang từng nhận được lời mời của HLV Mai Đức Chung về Việt Nam thử việc trong màu áo đội tuyển U.22 Quốc gia. Tuy nhiên, sau đó vì chấn thương nên chỉ có duy nhất cậu em Patrick về thử việc, nhưng anh cũng không gây được ấn tượng mạnh về chuyên môn với HLV Mai Đức Chung, ngoài chiều cao vượt trội.

Emil Lê Giang về Việt Nam với mong muốn được chơi bóng lâu dài.
Emil Lê Giang về Việt Nam với mong muốn được chơi bóng lâu dài.

Nói về dự định trở về chơi bóng ở Việt Nam lần này, Emil Lê Giang thẳng thắn cho biết: “Mục đích của tôi đến Việt Nam lần này là tìm kiếm cơ hội chơi bóng. Tôi đã liên hệ và sẽ đến thử việc tại một số CLB ở Việt Nam”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Emil hiện vẫn còn hợp đồng với CLB MSK Zilina, đội bóng nổi tiếng nhất của Slovakia. Tuy nhiên, thời gian gần đây anh thường được CLB này đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Hiện tại, Emil Lê Giang đang thi đấu cho CLB MSK Rimavska Sobota, đội bóng đang chơi ở hạng 2 Slovakia. Mức lương của anh vào khoảng 5.000 USD/tháng.
Trao đổi với Emil, chúng tôi được biết anh vẫn chưa nắm được lịch trình và các CLB tại Việt Nam sẽ đến thử việc bởi tất cả những công việc đó sẽ do người quản lý của anh sắp xếp. Trước đây khá lâu, khi trò chuyện với người viết, Emil Lê Giang từng chia sẻ, nếu trở về Việt Nam thi đấu, anh muốn thi đấu cho Vicem Hải Phòng, bởi anh có người thân ở đây và họ mong muốn được thấy anh thi đấu tại đội bóng đất Cảng.
Theo Emil Lê Giang, anh vẫn chưa biết nhiều về cuộc sống cũng như môi trường bóng đá tại Việt Nam. Những gì anh biết về bóng đá Việt Nam chủ yếu là qua lời kể của cậu em trai Patrick Lê Giang (người từng về Việt Nam thử việc năm 2009). Emil cho biết: “Bóng đá tại Việt Nam đang rất phát triển, cầu thủ tại đây cũng có nền kỹ thuật rất tốt. Chính vì vậy, trong lần trở về quê cha này, tôi hy vọng sẽ tìm được một CLB phù hợp để khẳng định tài năng chơi bóng của mình với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.”

Emil Lê Giang từng được coi là cầu thủ gốc Việt triển vọng nhất trên thế giới sau Lee Nguyễn.
Emil Lê Giang từng được coi là cầu thủ gốc Việt triển vọng nhất trên thế giới sau Lee Nguyễn.

Mới đây, Tổng cục TDTT đã bác bỏ đề xuất của VFF về việc cho phép cầu thủ gốc Việt, có bố hoặc mẹ là người Việt Nam được ra sân thi đấu tại V-League với tư cách nội binh. Vì vậy, nếu ký hợp đồng chuyên nghiệp với một CLB Việt Nam thì Emil Lê Giang sẽ vẫn phải ra sân với tư cách ngoại binh.
Trước Emil Lê Giang không lâu, một cầu thủ gốc Việt triển vọng khác là Johnny Nguyễn (quốc tịch Pháp) cũng đã trở về Việt Nam thi đấu. Hiện cầu thủ này vẫn đang thuộc biên chế của CLB bóng đá Hà Nội. Bên cạnh đó, từng có nhiều cầu thủ gốc Việt khác về thi đấu tại Việt Nam như Lee Nguyễn (HAGL & B. Bình Dương), Đặng Văn Robert (V. Hải Phòng & Sài Gòn FC), Tony Lê Hoàng (Hòa Phát HN), Ludovic Casset (SHB. Đà Nẵng), Đặng Văn Lâm (HAGL)… Tuy nhiên, vẫn chưa có ai tạo được thành công vang dội.

Đôi nét về Emil Lê Giang:

- Emil Lê Giang sinh ngày 26/02/1991, cha anh là ông Lê Giang Nam, mẹ là bà Katarina, một thạc sĩ ngôn ngữ người Slovakia. Em trai của Emil là thủ môn Patrick Lê Giang, hiện đang khoác áo U.21 Slovakia và CLB MFK Zemplin Michalovce. Emil Lê Giang có chiều cao 1m80 và thi đấu cho CLB MSK Rimavska Sobota ở vị trí tiền đạo.

- Năm 14 tuổi, Emil Lê Giang đã lập kỷ lục trong lịch sử bóng đá Slovakia khi ghi được 66 bàn thắng chỉ trong một mùa giải trong màu áo U.14 CLB Filakovo. 

- Năm 17 tuổi, Emil Lê Giang được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu như Lazio, Liverpool, Ajax Amsterdam, Juventus và Sparta Prague theo đuổi. Trong đó Lazio và Liverpool là hai đội bóng đã chính thức đưa ra những lời đề nghị kí hợp đồng với tiền đạo này. Tuy nhiên sau đó, anh đã quyết định chuyển tới thi đấu cho CLB Nuremburg (Đức) với giá chuyển nhượng lên đến 1 triệu Euro.

- Năm đầu thi đấu ở đội U.17 Nuremburg, Emil đã gây được ấn tượng mạnh ghi khi được 15 bàn thắng trong một mùa giải. Tuy nhiên, ở mùa giải sau, do liên tục gặp phải chấn thương nên Emil được Nuremburg chuyển nhượng lại cho CLB MSK Zilina.

- Tại đội trẻ của MSK Zilina, Emil vẫn thi đấu rất thành công nhưng khi lên đội 1, do không cạnh tranh được vị trí chính thức nên Emil được đem cho các CLB MFK Zemplin Michalovce và MSK Rimavska Sobota mượn thi đấu tại giải hạng 2 Slovakia.

- Emil Lê Giang từng là tiền đạo của đội U.15, U.16, U.17 và U.18 Slovakia trong nhiều năm. Hiện tại, ngoài việc thi đấu, anh còn đang theo học chuyên ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Zilina.

Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Xuân Thanh