Theo bản cáo trạng: Đối tượng Lữ Thị Minh (SN 1984, nguyên là sinh viên trường Đại học Vinh) có quan hệ yêu đương với Nguyễn Anh Dũng (SN 1959, trú P.3, Q.10, TP.HCM). Dũng là một trong những đối tượng chuyên buôn bán trái phép chất ma túy.
Các đối tượng đứng trước vành móng ngựa |
Đến tháng 3/2011, Dũng đưa cho Minh 450 triệu đồng, Minh liên hệ với Kha Văn Thức (SN 1977) và Lữ Cao Thượng (SN 1986, em trai Minh) để mua heroin. Sau đó Thức đã rủ đối tượng Lo Văn Xáo sang Lào mua lại 2,5 bánh heroin với giá 378 triệu đồng.
Sau lần mua bán trot lọt đó giao cho Minh đưa lại cho Dũng. Sau lần đó, Xáo được trả công 5 triệu đồng; Thượng được trả 20 triệu đồng và Thức được thưởng 10 triệu đồng. Xáo được trả công 5 triệu đồng; Thượng được trả 20 triệu đồng và Thức được thưởng 10 triệu đồng.
Thấy mọi việc êm chèo mát mái và nguồn lợi nhuận từ buôn bán ma túy quá hấp dần nên Dũng đưa 22.000 USD và 82 triệu đồng nhờ Minh mua 3 bánh heroin. Minh đến gặp Vi Thị Đét để mua 3 bánh heroin, giá 7.300 USD/ bánh. Sáng 1.5.2011, sau khi nhận 3 bánh heroin từ Đét, trên đường đi giao hàng thì Minh và Thượng bị tổ công tác CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ.
TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án sơ thẩm: Cô và Lữ Thị Minh lĩnh án tử hình; Lữ Cao Thượng và Vi Thị Đét lĩnh án chung thần, Kha Văn Thức tù chung thân và Lo Văn Xáo 20 năm tù giam.
Xuân Hòa