Hà Nội có mưa, miền Bắc rét đậm, có nơi 11 độ C

24/03/2012 07:04
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay 24/3, toàn miền Bắc chìm trong tiết trời rét, có nơi 11 độ C và dự báo đợt rét này sẽ kéo dài khoảng 3 – 4 ngày.

Chiều 23/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới các tỉnh phía Đông Bắc, một số nơi nơi thuộc phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Tối và đêm 23/3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến trung Trung Bộ và một số nơi ở nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Hôm nay, các tỉnh miền núi phía Bắc trời rét đậm có nơi nhiệt độ giảm xuống còn 11 độ C. (Ảnh minh họa)
Hôm nay, các tỉnh miền núi phía Bắc trời rét đậm có nơi nhiệt độ giảm xuống còn 11 độ C. (Ảnh minh họa)

Cũng theo Trung tâm này, từ ngày 26, ngày 27 khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Khoảng ngày 30, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên kếp hợp với rìa phía bắc rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng hoạt động mạnh hơn từ ngày 25, ngày 26.

Dự báo chi tiết các vùng ngày 24/3:

Hà Nội: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, riêng vùng núi 11 - 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, sau có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm có mưa rào vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

Điểm nóng:
Toàn cảnh cứu hộ ở hầm xuyên núi dài nhất Việt Nam

Chùm ảnh: Rợn tóc gáy với nhện sát thủ được nuôi ở Việt Nam

Những điều mà con cái chúng ta có thể không biết đến (P3) 3 tháng đầu năm, cả nước có 15.000 ca mắc bệnh tay chân miệng

Ép con uống thuốc độc khi bị chồng bắt gặp ngoại tình

QL 6 lại sạt lở, hàng trăm xe ô tô bị ùn ứ

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Chiêm nghiệm tử vi hàng ngày của bạn - Thứ Sáu ngày 23/03/2012

Nguyễn Vũ