Top 10 thần đồng nhỏ tuổi nhất thế giới

14/06/2011 00:08
(GDVN) - Họ là những người có khả năng đặc biệt nhất trên thế giới. Đặc điểm chung của họ là đều phát triển tài năng từ khi còn nhỏ.

(GDVN) - Họ là những người có khả năng đặc biệt nhất trên thế giới. Đặc điểm chung của họ là đều phát triển tài năng từ khi còn nhỏ.

{iarelatednews articleid='2630,2393,1530,1233'}

Dưới đây là danh sách top 10 thần đồng nhỏ tuổi nhất thế giới:

1. Kim Ung-Yong: Người đàn ông có chỉ số IQ cao nhất thế giới

alt
 
Sinh năm 1962, Kim là một thần đồng của Hàn Quốc. Với chỉ số thông minh 210, ông được xếp vào danh sách những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới do Sách kỷ lục thế giới Guiness bình chọn. Kim Ung-Yong có thể nói thông thạo khi được 6 tháng tuổi và khi được 4 tháng tuổi, thần đồng của Hàn Quốc có thể giải những phép tính trên một chương trình truyền hình của Nhật Bản.

Năm 8 tuổi, Kim được mời đến nghiên cứu tại Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) và lấy bằng tiến sĩ tại đây khi mới 15 tuổi. Vào năm 1978, Kim đã trở về Hàn Quốc. Ông chuyển từ lĩnh vực nghiên cứu vật lý sang lĩnh vực thiết kế xây dựng.

2. Aelita Andre: Hoa sĩ nhí 2 tuổi

alt
 

Cô bé Aelita Andre, đến từ Australia, đã có tác phẩm hội họa đầu tay của mình khi mới 2 tuổi. Với thành tích này, Aelita được coi là họa sĩ chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất trên thế giới từ trước tới nay. Mới đây, Aelita vừa tổ chức một cuộc triểm lãm tranh riêng tại trung tâm triển lãm Agora Gallery ở Manhattan, New York, Mỹ.

Tài năng của Aelita khiến nhiều người so sánh cô bé có thể sánh ngang với những họa sĩ thiên tài như Pablo Picasso và Jackson Pollock.

3. Akrit Jaswal: Bác sĩ phẫu thuật 7 tuổi

alt
 

Akrit gây chú với công chúng vào năm 2000, khi cậu bé lúc đó mới 7 tuổi đã lần đầu tiên thực hiện một cuộc phẫu thuật tại nhà của mình. Bệnh nhân của Akrit là một cô bé 8 tuổi không có đủ tiền để phẫu thuật tại bệnh viện. Tay của bé gái này bị bỏng, khiến các ngón tay bị co và dính lại với nhau.

Cậu bé Akrit, năm nay 17 tuổi, không hề được đào tạo về y và không có kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật, nhưng cậu đã phẫu thuật tách các ngón tay bị dính, giúp bệnh nhân có thể sử dụng ngón tay một cách bình thường. Hiện tại, Akrit đang theo học ngành khoa học tại đại học Chandigarh của Ấn Độ.

4. Cleopatra Stratan: Ca sĩ 3 tuổi kiến 1000 euro/bài hát

alt
 

Đây là ca sĩ chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất ở Romania. Cleopatra cũng đang giữ kỷ lục nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất biểu diễn trực tiếp trên sân khấu trong 2 giờ liên tục. Cô bé cũng là ca sĩ trẻ có thu nhập cao nhất và là ca sĩ nhỏ tuổi nhất từng nhận giải thưởng MTV. Năm nay, Cleopatra đã hơn 8 tuổi.

5. Elaina Smith: Nhà tư vấn tâm lý nhỏ tuổi nhất thế giới

alt
 

Mới 7 tuổi, nhưng Elaina Smith đã có một công việc tại Đài phát thanh ở nơi cô bé này đang sống. Nhiệm vụ của Elaina là tư vấn có những khán giả gọi đến đài. Khi một nữ khán giả gọi điện đến nhờ tư vấn làm cách nào để nối lại quan hệ với người yêu đã chia tay, Elaina trả lời: “Anh ta không đáng để bạn phải đau buồn. Cuộc sống quá ngắn ngủi để bạn buồn về một chàng trai.”

6. Fabiano Luigi Caruana: Kiện tướng cờ vua nhỏ tuổi nhất thế giới

alt
 

Fabiano Luigi Caruana đã trở thành kiện tướng cờ vua từ năm 2007 khi mới 14 tuổi, 11 tháng. Cậu bé mang hai quốc tịch Mỹ và Italia này đã đứng đầu trong BXH những vận động viên cờ vua dưới 18 tuổi vào năm 2009.

7. Gregory Smith: Được đề cử Giải Nobel hòa bình từ năm 12 tuổi

alt
 

Sinh năn 1990, Gregory có thể đọc khi mới lên 2 tuổi và nộp đơn học đại học khi mới 10 tuổi. Cậu bé này cũng từng đi vòng quanh thế giới với tư cách là một nhà hoạt động bảo vệ quyền trẻ em và hòa bình.

Gregory cũng từng được vinh dự gặp mặt cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và từng phát biểu trước một cuộc họp của LHQ. Với những công hiến không mệt mỏi trong lịch vực nhân quyền và bảo vệ trẻ em, Gregory đã 4 lần được đề cử Giải Nobel hòa bình.

8. Michael Kevin Kearney: Lấy bằng đại học khi mới 10 tuổi

alt
 
Sinh năm 1984, chàng trai 27 tuổi này là người trẻ nhất lấy được bằng đại học. Kearney tốt nghiệp đại học khi mới 10 tuổi. Năm 2008, Kearney đã giành được giải thưởng 1 triệu USD trong chương trình truyền hình “Ai là triệu phú?”. Được biết, Kearney đã có thể đọc khi 4 tháng tuổi và kết thúc chương trình học phổ thông khi 6 tuổi.

9. Saul Aaron Kripke: Được mời làm giảng viên tại ĐH Harvard khi vẫn đang học phổ thông

alt
 

Kripke sinh năm 1940 tại New York  và lớn lên tại Omaha. Khi học lớp 4 Kripke đã có thể làm các thuật toán đại số và trở thành chuyên gia về môn hình học khi chưa học xong phổ thông. Với khả năng đặc biệt, Kripke đã được trường ĐH Harvard mời về làm giảng viên, nhưng cậu bé đã từ chối vì mẹ của cậu muốn con trai học xong bậc phổ thông.

10. Willie Mosconi: Vận động viên bi-a chuyên nghiệp khi mới 6 tuổi

alt
 

Với biệt danh Ngài Pocket Billiards, Mosconi là một chuyên gia về môn bi-a pool đến từ bang Pennsylvania (Mỹ). Khi còn nhỏ, Mosconi phải đứng lên bàn mới có thể dùng gậy chọc được bóng. Năm 1924, khi 1 tuổi, Mosconi đã vinh dự được tham gia giải vô địch bi-a thế giới.

Hà Anh (Edvantage)