Đà Nẵng: Cướp bằng roi điện mới “tậu”, lĩnh 15 năm tù

24/03/2012 20:16
Diệp Linh
(GDVN) - Mới “tậu” được “hàng nóng” ở bến xe Đà Nẵng, cả 2 đã vội phóng xe đến khu xử lý nước thải Hòa Minh để tìm con mồi.
Tại đây, Đoàn Đại Chinh và Trần Minh  đã sử dụng roi điện để khống chế, cướp tài sản của những người đi đường. 2 tên cướp này đã phải lãnh bản án 15 năm tù về những hành vi của mình
Sáng ngày 24/3, ngay từ rất sớm, hàng trăm người dân của phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đã tụ tập rất đông để theo dõi phiên tòa xét xử lưu động trấn, cướp tài sản đối với 2 bị cáo Đoàn Đại Chinh và Trần Minh.  
Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 15/10/2011, Đoàn Đại Chinh (SN 1980) và Trần Minh (SN 1992, biệt danh Bờm) đều cùng trú tại trú tổ 22, 23 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã kéo nhau đến quán nhậu số 156/65 đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng để bàn bạc “phi vụ trấn cướp” tài sản.
2 bị cáo Đoàn Đại Chinh và Trần Minh
2 bị cáo Đoàn Đại Chinh và Trần Minh

Tại đây, tên Chinh đã khoe hắn vừa mới “tậu” được một roi điện mua của một đối tượng không quen biết tại bến xe Đà Nẵng vào chiều ngày 15/10. Sau khi cả 2 thống nhất địa điểm, Minh đã điều khiển xe mô tô BKS 43K9 – 0284 chở Chinh đi về hướng quận Liên Chiểu để thực hiện hành vi trấn cướp tài sản.
Tại đoạn đường gần khu xử lý nước thải thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 2 tên cướp có hung khí này phát hiện anh Lê Quốc L (SN 1992) trú tổ 2 Trung Nghĩa, Hòa Minh, Liên Chiểu và anh Nguyễn Văn T (SN 1990) trú số 100 đường Nguyễn Huy Tưởng, Đà Nẵng đang đứng nói chuyện trên vỉa hè. Cả tên Chinh và Minh rút roi điện chích vào tay của anh Linh làm anh Linh choáng váng, ngã xuống đất rồi khống chế, đe dọa để lục soát, cướp điện thoại và ví tiền rồi nhảy lên xe mô tô bỏ trốn.
Đến 24h cùng ngày, sau khi tích cực truy tìm theo miêu tả nhận dạng của các nạn nhân, CQ CSĐT CA quận Liên Chiểu tóm gọn Đoàn Đại Chinh và Trần Minh cùng tang vật gây án là chiếc roi điện và những tài sản cướp được…
Với hành vi uy hiếp, trấn cướp tài sản, gây hậu quả nghiêm trọng, sáng ngày 24/3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu đã tuyên phạt Đoàn Đại Chinh 8 năm tù, Trần Minh 7 năm tù về tội cướp tài sản theo điều 133 BLHS.

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Rộ mốt chơi nhà… “giả cổ” bạc tỷ của đại gia Hà Thành

Chùm ảnh: Say với vẻ bình dị của làng quê Việt

Những điều mà con cái chúng ta có thể không biết đến (P3) "Xế hộp" Lexus bốc cháy dữ dội khi đang chạy

Ép con uống thuốc độc khi bị chồng bắt gặp ngoại tình

Kiểm điểm các nam sinh diễn cảnh “phòng the” trên bục giảng

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Cận cảnh "lăng mộ" dành riêng cho chó, mèo lớn nhất Việt Nam

Diệp Linh