Triều Tiên kết thúc 100 ngày để tang cố Chủ tịch Kim Jong Il

25/03/2012 16:51
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) -  Ngày 25/3, hàng chục ngàn người đã tập trung tại Bình Nhưỡng tham dự buổi lễ đánh dấu kết thúc 100 ngày để tang cố Chủ tịch Kim Jong-il.
Ngày 25/3, hàng chục ngàn người đã tập trung tại Bình Nhưỡng tham dự buổi lễ đánh dấu kết thúc 100 ngày để tang cố Chủ tịch Kim Jong-il, người qua đời hôm 17/12/2011.

Lễ tưởng niệm đánh dấu kết thúc 100 ngày để tang chủ tịch Kim tại Bình Nhưỡng hôm 25/3.
Lễ tưởng niệm đánh dấu kết thúc 100 ngày để tang chủ tịch Kim tại Bình Nhưỡng hôm 25/3.

Người con trai út đồng thời là nhà lãnh đạo thế hệ thứ 3 của đất nước Triều Tiên Kim Jong-un đã dẫn đầu đoàn đại biểu tới viếng tại lăng tưởng niệm Kumsusan, nơi đặt linh cữu của ông Kim Jong-un và nhà sáng lập đất nước Triều Tiên, ông nội của mình Ki Il-sung. 
Trong buổi trưa ngày tang lễ thứ 100, các quan chức và nhân dân Triều Tiên đã đồng loạt dành 3 phút để mặc niệm cố nhà lãnh đạo. 
"Không khí tang thương, trang nghiêm ngập tràn mọi cơ quan, nhà máy, công trường, trang trại, trường học, đường phố, làng mạc và các gia đình" - hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cho biết.
Kim Jong Il, nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên từ năm 1994 đã qua đời tại Bình Nhưỡng do một cơn đau tim. Thi hài được đặt trong lăng tưởng niệm Kumsusan, nơi mọi người dân Triều Tiên có thể tới thăm viếng nhà lãnh đạo của họ, trong ngày quốc tang được tổ chức trọng thể hôm 28/12/2011.
Nguyễn Hường (theo Lenta)