Bóp cổ vợ đến chết vì “không chịu nghe lời”

14/06/2011 00:02
(GDVN) - Bảo vợ quay về nhà nhưng không được, Tuấn liền lẻn vào phòng bóp cổ vợ khi nạn nhân đang ngủ.
(GDVN) - Bảo vợ quay về nhà nhưng không được, Tuấn liền lẻn vào phòng bóp cổ vợ khi nạn nhân đang ngủ. 
Ngày 13/6, cơ quan công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn (65 tuổi, ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.
Theo hồ sơ cơ quan công an, trưa 11/6, Tuấn chở vợ là chị Nguyễn Thị Thuý (46 tuổi) về thăm cha vợ là ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho. Khoảng 16h cùng ngày, Tuấn bảo vợ cùng về nhưng chị Thuý không về mà còn vào trong buồng ngủ khoá trái cửa lại. 
Sau đó, Tuấn tìm cách lẻn vào được trong căn phòng chị Thuý đang ngủ và bóp cổ vợ cho đến khi chị bất tỉnh rồi bỏ chạy trốn. Nhưng mọi người trong gia đình chị Thuý cùng người dân đã bắt giữ đối tượng Tuấn giao cho Công an xã Tân Mỹ Chánh.
Chị Thuý được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang nhưng đến sáng 12/6, nạn nhân đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu xác định chị Thúy tử vong do bị ngạt.
T. B