Nga đã có 10 Trung đoàn được biên chế tên lửa Yars và Topol M

26/03/2012 06:01
My Thái
(GDVN) - Quân đội Nga đã hoàn thành công tác triển khai nhiều đơn vị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars và Topol M.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov mới đây tuyên bố, quân đội Nga đã hoàn thành công tác triển khai 10 Trung đoàn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars và Topol M.
Hệ thống tên lửa đạn đạo Topol-M của Nga
Hệ thống tên lửa đạn đạo Topol-M của Nga

Hãng thông tấn ITAR - TASS dẫn ông Serdyukov cho biết: “Quân đội Nga đã hoàn thành việc bố trí 10 Trung đoàn tên lửa với hệ thống tên lửa chiến lược Topol-M và Yars hiện đại nhất trên toàn bộ lãnh thổ.

Theo đó, tỷ lệ các hệ thống tên lửa hạt nhân chiến lược trên mặt đất của Nga đã tăng từ 13% lên 25%.”
“Lý do Nga quyết định tăng cường các hệ thống hạt nhân chiến lược để đảm bảo ngăn chặn hiệu quả sự xâm lược của kẻ thù”. Ông Serdyukov nhấn mạnh thêm.
|
Hệ thống tên lửa đạn đạo RS-24 Yars
Hệ thống tên lửa đạn đạo RS-24 Yars

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga còn cho biết, một loại tên lửa hành trình mới của Nga cũng chuẩn bị được đưa vào phục vụ trong thời gian tới, nhưng ông từ chối tiết lộ chi tiết về hệ thống tên lửa này.
Ông Douglas Barry, chuyên gia quân sự của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Mỹ cho rằng, loại tên lửa mà Nga chuẩn bị triển khai lần này có thể tên lửa hành trình Kh-55 hoặc là Kh-101.
My Thái