Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi quốc hội lên án hành động của TQ ở Biển Đông

14/06/2011 00:34
(GDVN) - Thượng nghị sỹ Jim Webb đã lên tiếng kêu gọi quốc hội nước này lên án cách cư xử của Trung Quốc đối với những quốc gia láng giềng.

(GDVN) - Thượng nghị sỹ Jim Webb, người hiện đang đứng đầu Ủy ban Quan hệ đối ngoại thượng viện Mỹ tại Đông Á ngày 13/6 (theo giờ Mỹ) đã lên tiếng kêu gọi quốc hội nước này lên án cách cư xử của Trung Quốc đối với những quốc gia láng giềng xuất phát từ một số mâu thuẫn trên khu vực Biển Đông thời gian gần đây.
 

Thượng nghị sỹ Jim Webb
Thượng nghị sỹ Jim Webb

Ông Jim Webb thẳng thắn cho rằng Washington tỏ ra thiếu quyết tâm, không có tiếng nói rõ ràng khi tình hình căng thẳng đang leo thang trên khu vực Biển Đông.

Quan chức này đã đưa ra một văn bản, theo đó  sẽ tố cáo hành động của Trung Quốc trong việc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp với các quốc gia láng giềng, đồng thời nghị sỹ này sẽ tìm cách giải quyết cách tranh chấp một cách hoà bình.

“Tôi nghĩ rằng chính phủ của chúng tôi đã phản ứng thiếu kiên quyết trong vấn đề này” – Thượng nghị sỹ Jim Webb, thành viên của Đảng Dân Chủ của Tổng thống Barack Obama đã nói như vậy trước Ủy ban Quan hệ đối ngoại của Quốc Hội Hoa Kỳ.

“Chúng tôi sẽ làm việc trong một diễn đàn đa phương để giải quyết các vấn đề này. Chính phủ Mỹ về cơ bản đã không đưa ra lập trường về các vấn đề tranh chấp trong khu vực này, nơi mà Mỹ có mối liên hệ trực tiếp” – AFP dẫn lời ông Jim Webb cho hay.

{iarelatednews articleid='4601,4534,4373,4402,4405,4374,4356,4327,4322,4307,4315,4301,4303,4306,4299,4296'}

Bình Nguyên (theo AFP)