Tai nạn kinh hoàng, 15 người thương vong

26/03/2012 10:36
Theo ANTĐ
Vụ TNGT kinh hoàng xảy ra rạng sáng 25-3 khiến 2 người chết tại chỗ và 13 người trọng thương tại QL1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. 

Ôtô 16 chỗ bẹp rúm phần đầu, trong khi xe tải không hề hấn gì. Ảnh: VNE
Ôtô 16 chỗ bẹp rúm phần đầu, trong khi xe tải không hề hấn gì. Ảnh: VNE

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng 25-3, lái xe Lương Văn Dũng lái xe ô tô  16 chỗ hiệu Fortransit BKS: 51B-0133 chạy từ miền Tây lên TP HCM (hướng An Lạc đến ngã tư Tân Tạo - QL1A), khi đến gần cầu vượt hầm Tân Tạo tại km 1912+200, KP9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân do trời tối, phóng tốc độ cao nên không làm chủ tốc độ đâm thẳng vào xe ô tô tải BKS: 98C-00861 đang chết máy nằm tại đó. 

Lúc này trên  xe có 15 người. Cú húc quá mạnh, khiến phần phụ xe bị bẹp rúm, nát hỏng hoàn toàn, 2 người ngồi trước xe tử vong tại chỗ, danh tính được xác định là anh Lê Minh Thọ (SN 1979) và ông Nguyễn Út Nhỏ (SN 1968, cả 2 cùng ở tỉnh Trà Vinh), 13 người còn lại bị thương với các mức độ nặng nhẹ khác nhau. 

Cho đến trưa 25-3, 13 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông kinh hoàng nói trên vẫn đang nằm điều trị, theo dõi sức khỏe tại 2 địa điểm - BV Quốc Ánh (11 người), BV Chợ Rẫy (2 người). Đa phần nạn nhân là người dân ở Tiều Cần, tỉnh Trà Vinh. May mắn nhất là bé Hồ Văn Hào (SN 2009) thoát chết trong gang tấc. Bé Hào được bà nội ẵm nằm trong lòng, ngồi ở hàng ghế gần cuối nên  không bị chấn thương. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM giải quyết.

Theo ANTĐ