Mỹ nữ nào 'hét giá' cát-xê cao nhất showbiz Hoa ngữ?

26/03/2012 20:15
Long Hy
(GDVN) - Trong các sự kiện từ văn nghệ, kinh tế, văn hóa –xã hội…người ta đều muốn người một ngôi sao nào đó đến tham dự, nhưng để mời nhân vật nổi tiếng của giới showbiz điều quan trọng là người mời có bao nhiêu tiền. Ảnh: 2hua.com
Phạm Băng Băng - phí mời: 60.000 tệ/giờ (khoảng 194 triệu đồng/giờ). Gần đây khi mỹ nhân Phạm Băng Băng đến tham dự sự kiện của một doanh nghiệp ở Vũ Hán, cô nàng vội vội vàng vàng ra mắt chưa đầy 1 tiếng, đến trả lời phỏng vấn báo chí cũng không có thời gian. Và theo thống kê thì hôm tham dự sự kiện của doanh nghiệp nọ, nữ diễn viên họ Phạm đã thu về 194 triệu đồng.
Phạm Băng Băng - phí mời: 60.000 tệ/giờ (khoảng 194 triệu đồng/giờ). Gần đây khi mỹ nhân Phạm Băng Băng đến tham dự sự kiện của một doanh nghiệp ở Vũ Hán, cô nàng vội vội vàng vàng ra mắt chưa đầy 1 tiếng, đến trả lời phỏng vấn báo chí cũng không có thời gian. Và theo thống kê thì hôm tham dự sự kiện của doanh nghiệp nọ, nữ diễn viên họ Phạm đã thu về 194 triệu đồng.
Chương Tử Di – phí mời: 1.100.000 tệ (gần 3 tỷ 559 triệu đồng) nhân dịp sự kiện vinh danh nghệ sĩ trong phim “Mai Lan Phương”. Năm 2010, tiểu Hoa đán có thu nhập 7.800.0000 tệ (hơn 200 tỷ đồng), đồng thời xếp đầu bảng trong giới nghệ. Vì vậy nếu ai muốn mời “Bá Khí Thập Túc” cô nương này đến dự mà trong tay không có 1 triệu tệ thì đừng mơ cô nàng nhón chân tới.
Chương Tử Di – phí mời: 1.100.000 tệ (gần 3 tỷ 559 triệu đồng) nhân dịp sự kiện vinh danh nghệ sĩ trong phim “Mai Lan Phương”. Năm 2010, tiểu Hoa đán có thu nhập 7.800.0000 tệ (hơn 200 tỷ đồng), đồng thời xếp đầu bảng trong giới nghệ. Vì vậy nếu ai muốn mời “Bá Khí Thập Túc” cô nương này đến dự mà trong tay không có 1 triệu tệ thì đừng mơ cô nàng nhón chân tới.
Thang Duy – phí mời: 1 triệu tệ (hơn 3 tỷ đồng). Thang Duy trong một lần đến Hồng Kông tham dự một sự kiện và được trả 1 triệu tệ cho sự có mặt của cô. Ngoài ra, cô còn nhận lời tham gia phim truyền hình “Võ Tắc Thiên”, thù lao mỗi tập được trả là 25000 tệ/tập (gần 81 triệu đồng), trở thành nữ diễn viên có tiền thù lao cao nhất.
Thang Duy – phí mời: 1 triệu tệ (hơn 3 tỷ đồng). Thang Duy trong một lần đến Hồng Kông tham dự một sự kiện và được trả 1 triệu tệ cho sự có mặt của cô. Ngoài ra, cô còn nhận lời tham gia phim truyền hình “Võ Tắc Thiên”, thù lao mỗi tập được trả là 25000 tệ/tập (gần 81 triệu đồng), trở thành nữ diễn viên có tiền thù lao cao nhất.
Vương Phi – phí mời: 1 triệu tệ. Năm 2010, live show ca nhạc của Vương Phi chính thức bán vé, không qua bất kỳ kênh quảng cáo nào, với mức giá cao nhất là 2500 tệ (8 triệu đồng) và mức vé thấp nhất là 300 tệ. Tiền thù lao để mời Vương Phi là hơn 1 triệu tệ, theo ước tính thì thu nhập của Thiên hậu Vương Phi mỗi năm phải trên con số trăm triệu tệ.
Vương Phi – phí mời: 1 triệu tệ. Năm 2010, live show ca nhạc của Vương Phi chính thức bán vé, không qua bất kỳ kênh quảng cáo nào, với mức giá cao nhất là 2500 tệ (8 triệu đồng) và mức vé thấp nhất là 300 tệ. Tiền thù lao để mời Vương Phi là hơn 1 triệu tệ, theo ước tính thì thu nhập của Thiên hậu Vương Phi mỗi năm phải trên con số trăm triệu tệ.
Trương Mạn Ngọc – phí mời: 1 triệu tệ. Cô hiện đang có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy nhưng không phải là nhàn rỗi. 3 năm liền cô là đại diện của các sản phẩm mặt nạ chăm sóc da, và tiền quảng cáo cô nhận được mỗi năm là hơn 40 triệu Đài tệ (hơn 27 tỷ đồng), như vậy với 3 năm thì số tiền tổng cộng cô nhận được từ quảng cáo là hàng trăm triệu Đài tệ và đạt ngôi vị nữ hoàng quảng cáo. Có thể thấy không phải ẩn mình là không kiếm ra tiền, họ không xuất hiện trước công chúng có thể do bận công việc khác nên không có thời gian xuất hiện. Vì vậy đối với một nữ hoàng như Trương Mạn Ngọc mà nói thì việc muốn mời cô tham dự sự kiện gì là vô cùng khó. Trợ lý của cô cho hay tiền cho mỗi lần xuất hiện của cô phải đạt mức 1 triệu tệ thì mới chấp nhận được.
Trương Mạn Ngọc – phí mời: 1 triệu tệ. Cô hiện đang có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy nhưng không phải là nhàn rỗi. 3 năm liền cô là đại diện của các sản phẩm mặt nạ chăm sóc da, và tiền quảng cáo cô nhận được mỗi năm là hơn 40 triệu Đài tệ (hơn 27 tỷ đồng), như vậy với 3 năm thì số tiền tổng cộng cô nhận được từ quảng cáo là hàng trăm triệu Đài tệ và đạt ngôi vị nữ hoàng quảng cáo. Có thể thấy không phải ẩn mình là không kiếm ra tiền, họ không xuất hiện trước công chúng có thể do bận công việc khác nên không có thời gian xuất hiện. Vì vậy đối với một nữ hoàng như Trương Mạn Ngọc mà nói thì việc muốn mời cô tham dự sự kiện gì là vô cùng khó. Trợ lý của cô cho hay tiền cho mỗi lần xuất hiện của cô phải đạt mức 1 triệu tệ thì mới chấp nhận được.
Lâm Chí Linh – lệ phí:1 triệu tệ. Được biết thì lệ phí để mời Lâm Chí Linh từ trước đến nay luôn là mức cao nhất trong lịch sử, vào khoảng trên 2 triệu tệ. Cô từng cho biết, vì có hai chương trình phải biểu diễn nên mới đưa ra giá cao như vậy. Nhưng thực tế hiệu quả quảng cáo mà cô đem lại thực tế không cao, trong khi lại đưa ra giá hơn 1 triệu tệ, gần bằng với mức của nam ca sĩ Châu Kiệt Luân, do đó mức giá mời của Lâm Chí Linh là khá cao so với mặt bằng.
Lâm Chí Linh – lệ phí:1 triệu tệ. Được biết thì lệ phí để mời Lâm Chí Linh từ trước đến nay luôn là mức cao nhất trong lịch sử, vào khoảng trên 2 triệu tệ. Cô từng cho biết, vì có hai chương trình phải biểu diễn nên mới đưa ra giá cao như vậy. Nhưng thực tế hiệu quả quảng cáo mà cô đem lại thực tế không cao, trong khi lại đưa ra giá hơn 1 triệu tệ, gần bằng với mức của nam ca sĩ Châu Kiệt Luân, do đó mức giá mời của Lâm Chí Linh là khá cao so với mặt bằng.
Tôn Yến Tư – phí mời: 700 ngàn tệ (hơn 480 triệu đồng). Từ đầu năm đến nay hiệu suất thị trường đang tăng nhiệt, thời gian của các sao đều bận rộn. Trong Lễ hội mẫu đơn lần thứ 7 tổ chức tại Trùng Khánh hôm 26/05/2011 đúng là một cơ hội tốt cho các sao Hoa ngữ kiếm chác. Thời gian đó lệ phí để mời các nghệ sĩ tham dự không đắt lắm, các nghệ sĩ trong nước thì tùy vào độ nổi tiếng mà có giá dao động từ 100.000 – 180.000 tệ, các nghệ sĩ Đài Loan và Hồng Kông thì có giá từ 200.000 tệ trở lên, còn các thiên hậu như Tôn Yến Tư thì có giá là 700 ngàn tệ.
Tôn Yến Tư – phí mời: 700 ngàn tệ (hơn 480 triệu đồng). Từ đầu năm đến nay hiệu suất thị trường đang tăng nhiệt, thời gian của các sao đều bận rộn. Trong Lễ hội mẫu đơn lần thứ 7 tổ chức tại Trùng Khánh hôm 26/05/2011 đúng là một cơ hội tốt cho các sao Hoa ngữ kiếm chác. Thời gian đó lệ phí để mời các nghệ sĩ tham dự không đắt lắm, các nghệ sĩ trong nước thì tùy vào độ nổi tiếng mà có giá dao động từ 100.000 – 180.000 tệ, các nghệ sĩ Đài Loan và Hồng Kông thì có giá từ 200.000 tệ trở lên, còn các thiên hậu như Tôn Yến Tư thì có giá là 700 ngàn tệ.
Lý Vũ Xuân – phí mời: 650.000 tệ. Tháng 11 năm ngoái, một công ty chịu trách nhiệm đến Hàng Châu quảng bá và có gọi điện mời Lý Vũ Xuân đến biểu diễn cho họ và nhận được giá là 300.000 tệ. Nhưng sau một lúc, phía bên cô ca sĩ họ Lý gọi lại gọi mức giá đó thì không được, ít nhất phải 500.000 tệ, ngoài ra còn phải bao vé máy bay đi lại, nếu không thì cô nhận lời.
Lý Vũ Xuân – phí mời: 650.000 tệ. Tháng 11 năm ngoái, một công ty chịu trách nhiệm đến Hàng Châu quảng bá và có gọi điện mời Lý Vũ Xuân đến biểu diễn cho họ và nhận được giá là 300.000 tệ. Nhưng sau một lúc, phía bên cô ca sĩ họ Lý gọi lại gọi mức giá đó thì không được, ít nhất phải 500.000 tệ, ngoài ra còn phải bao vé máy bay đi lại, nếu không thì cô nhận lời.
Triệu Vy – phí mời: 600.000 tệ. Với mức phí này bà mẹ một con Triệu Vy đã tham gia dự sự kiện “Lễ hội Sản phẩm thương mại Bắc Hán Khẩu”. Từ khi Triệu Vy tham gia một đoạn chúc hạnh phúc đến toàn thể người xem truyền hình với thời lượng 3 phút và mức thù lao cô nhận được là 600.000 tệ.
Triệu Vy – phí mời: 600.000 tệ. Với mức phí này bà mẹ một con Triệu Vy đã tham gia dự sự kiện “Lễ hội Sản phẩm thương mại Bắc Hán Khẩu”. Từ khi Triệu Vy tham gia một đoạn chúc hạnh phúc đến toàn thể người xem truyền hình với thời lượng 3 phút và mức thù lao cô nhận được là 600.000 tệ.
Lưu Nhược Anh – phí mời: 550.000 tệ. Biểu tượng trà sữa Lưu Nhược Anh tháng 12/2011 trong chương trình tiếng hát bạn bè ở Cù Châu với mức phí mời là 580.000 tệ. Đây thực chất đơn giản chỉ là một c hương trình ca hát có quy mô nhỏ, nhưng giá trị kinh tế của Lưu Nhược Anh cũng không dưới 500.000 tệ.
Lưu Nhược Anh – phí mời: 550.000 tệ. Biểu tượng trà sữa Lưu Nhược Anh tháng 12/2011 trong chương trình tiếng hát bạn bè ở Cù Châu với mức phí mời là 580.000 tệ. Đây thực chất đơn giản chỉ là một c hương trình ca hát có quy mô nhỏ, nhưng giá trị kinh tế của Lưu Nhược Anh cũng không dưới 500.000 tệ.
Long Hy