Hai ông này quy định, ai thắng đến chỗ bà bán vé số Ngô Huệ Phấn lấy vé số, ai thua sẽ trả tiền vé số. Tổng cộng, năm 2011, bị can Phấn đã "giao vé số" cho bị can Mười với số tiền hơn 440 triệu đồng.
Tuy nhiên, cáo trạng của Viện KSND Sóc Trăng lại kết luận, từ cuối năm 2010 đến ngày 22/12/2011, ông Mười thắng ông Lèo hơn 570 triệu đồng, trong đó ông Lèo trả trực tiếp cho ông Mười 130 triệu đồng.
Chân dung và tư dinh của "quan cờ" Nguyễn Thanh Lèo
Số tiền còn lại (hơn 440 triệu đồng trên), theo thỏa thuận giữa 2 bên, ông Lèo đưa cho bà Phấn, sau đó ông Mười mua vé số trừ dần.
Như vậy, ở số tiền hơn 440 triệu đồng, kết luận điều tra khẳng định 2 bị cáo thanh toán bằng vé số; còn cáo trạng khẳng định 2 bị cáo thanh toán bằng tiền (qua trung gian là bà Phấn), sau đó ông Mười mới mua vé số để trừ tiền dần. Đây là 2 hành vi mang tính chất khác nhau, cần được làm rõ tại phiên tòa sắp tới.
Ngoài 2 bị can trên, cáo trạng còn truy tố 4 bị can khác, đề nghị triệu tập ra tòa 56 người liên quan.