Phu nhân, lãnh đạo nữ tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh Hạt nhân Seoul

27/03/2012 18:41
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Trong số 58 nhà lãnh đạo tham gia Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Seoul từ 26-27/3, chỉ có 3 nhà lãnh đạo nữ gồm Thủ tướng Australia Julia Gillard, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt. Trưa ngày 27/3, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Yoon-ok cũng đã có cuộc gặp gỡ với các phu nhân cùng các nhà lãnh đạo tới tham gia Hội nghị trong bữa tiệc trưa tại dinh Tổng thống.
Từ trái qua phải: Thủ tướng Australia Julia Gillard, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt - 3 bóng hồng tham gia Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tại Seoul ngày 27/3.
Từ trái qua phải: Thủ tướng Australia Julia Gillard, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt - 3 bóng hồng tham gia Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tại Seoul ngày 27/3.
Thủ tướng Australia Julia Gillard bắt tay với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon trước khi phiên họp của Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Seoul vào ngày 27/3.
Thủ tướng Australia Julia Gillard bắt tay với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon trước khi phiên họp của Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Seoul vào ngày 27/3.
Thủ tướng Gillard hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trước phiên họp ngày 27 tháng 3
Thủ tướng Gillard hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trước phiên họp ngày 27 tháng 3
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Yoon-ok (trái) bà Emine Erdogan, vợ Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, tại văn phòng tổng thống Cheong Wa Dae ở Seoul vào ngày 27 Tháng Ba khi tham gia buổi tiệc trưa cùng các đại biểu tới tham gia hội nghị.
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Yoon-ok (trái) bà Emine Erdogan, vợ Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, tại văn phòng tổng thống Cheong Wa Dae ở Seoul vào ngày 27 Tháng Ba khi tham gia buổi tiệc trưa cùng các đại biểu tới tham gia hội nghị.
Bà Kim Yoon-ok (trái) tiếp bà Ani Bambang Yudhoyono, phu nhân Thủ tướng Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, tại văn phòng tổng thống Cheong Wa Dae ở Seoul vào ngày 27 tháng 3.
Bà Kim Yoon-ok (trái) tiếp bà Ani Bambang Yudhoyono, phu nhân Thủ tướng Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, tại văn phòng tổng thống Cheong Wa Dae ở Seoul vào ngày 27 tháng 3.
Bà Kim Yoon-ok (trái) đón tiếp bà Cecilia Morel, vợ của Tổng thống Chile Sebastian Pinera
Bà Kim Yoon-ok (trái) đón tiếp bà Cecilia Morel, vợ của Tổng thống Chile Sebastian Pinera
Phu nhân Emine Erdogan, vợ Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Phu nhân Emine Erdogan, vợ Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Yoon-ok (trái) tiếp bà Nompumelelo Ntuli, vợ của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Yoon-ok (trái) tiếp bà Nompumelelo Ntuli, vợ của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma
Bà Kim Yoon-ok (trái) đón tiếp phu nhân Jonathan , vợ của Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan
Bà Kim Yoon-ok (trái) đón tiếp phu nhân Jonathan , vợ của Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan
Bà Kim Yoon-ok (phải) đứng bên cạnh bà Yoo Soon-taek, vợ của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, tại văn phòng tổng thống Cheong Wa Dae ở Seoul vào ngày 27 tháng 3.
Bà Kim Yoon-ok (phải) đứng bên cạnh bà Yoo Soon-taek, vợ của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, tại văn phòng tổng thống Cheong Wa Dae ở Seoul vào ngày 27 tháng 3.
Bà Kim Yoon-ok (phải) đứng bên cạnh bà Yoo Soon-taek, vợ của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, tại văn phòng tổng thống Cheong Wa Dae ở Seoul vào ngày 27 tháng 3.
Bà Kim Yoon-ok (phải) đứng bên cạnh bà Yoo Soon-taek, vợ của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, tại văn phòng tổng thống Cheong Wa Dae ở Seoul vào ngày 27 tháng 3.
Bà Kim Yoon-ok (trái) tiếp bà Trần Thanh Kiệm, phu nhân của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng
Bà Kim Yoon-ok (trái) tiếp bà Trần Thanh Kiệm, phu nhân của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng
Bà Kim Yoon-ok (trái) đón bà Sylvia Bongo Ondimba, phu nhân Tổng thống Gabon Ali Ben Bongo Ondimba
Bà Kim Yoon-ok (trái) đón bà Sylvia Bongo Ondimba, phu nhân Tổng thống Gabon Ali Ben Bongo Ondimba
Bà Kim Yoon-ok (phải) tiếp bà Gursharan Kaur, phu nhân của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh
Bà Kim Yoon-ok (phải) tiếp bà Gursharan Kaur, phu nhân của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh
Kim Yoon-ok (thứ 7 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các phu nhân của các nhà lãnh đạo tham gia Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Dinh Tổng thống trong bữa tiệc trưa.
Kim Yoon-ok (thứ 7 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các phu nhân của các nhà lãnh đạo tham gia Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Dinh Tổng thống trong bữa tiệc trưa.
Nguyễn Hường (theo Yonhap)