Vinacafe Buôn Ma Thuột phủ nhận thông tin nợ 2.000 tỷ đồng

28/03/2012 06:33
Khuê Hạ
(GDVN) - Trao đổi với báo Giáo Dục Việt Nam vào sáng nay, đại diện Vinacafe Buôn Ma Thuột cho biết: Con số nợ 2.000 tỷ đồng là không chính xác.

Trước đó, một số báo có đưa tin Vinacafe Buôn Ma Thuột đang lâm cảnh "muốn chết cũng khó" vì nợ khó trả gần 2.000 tỷ đồng. Điều này khiến không ít người tiêu dùng tỏ rõ sự băn khoăn lo lắng trước sự mất mát, đi xuống của một thương hiệu từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, được Hiệp hội Cà phê thế giới xếp hạng Công ty xuất khẩu cà phê nhân đơn lẻ lớn nhất toàn cầu.

Tuy nhiên, trao đổi thẳng thắn với báo Giáo Dục Việt Nam vào sáng nay ((ngày 27/3), ông Nguyễn Văn Tám, trưởng phòng kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Cà phê Tây Nguyên (gọi tắt là Vinacafe Buôn Ma Thuột) khẳng định: Con số nợ 2.000 tỷ đồng mà một số tờ báo đưa là không chính xác.

Từ 2 năm nay, kinh doanh cafe của Vinacafe Buôn Ma Thuột bị cầm chừng, thu hẹp do thiếu vốn. (Ảnh minh họa)
Từ 2 năm nay, kinh doanh cafe của Vinacafe Buôn Ma Thuột bị cầm chừng, thu hẹp do thiếu vốn. (Ảnh minh họa)

Mặc dù vậy, ông Tám cũng thừa nhận: Đúng là doanh nghiệp Vinacafe Buôn Ma Thuột cũng có những khó khăn tuy nhiên đó là tình hình chung của các doanh nghiệp trong cả nước thời gian qua, “tất cả đều đang khó khăn, không riêng gì chúng tôi”.

“Chúng tôi khó khăn từ năm ngoái chứ không phải chỉ ở thời điểm hiện tại, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng khắc phục để duy trì hoạt động, mặc dù thú thật là kinh doanh bị cầm chừng, thu hẹp lại do thiếu vốn. Mọi năm được 100 ngàn tấn cà phê nhân, còn bây giờ chỉ mua được chưa tới 20 nghìn tấn, nhưng thương hiệu Vinacafe Buôn Ma Thuột vẫn luôn khẳng định được mình và đứng vững trên thị trường”.

Do đó, việc nói Vinacafe Buôn Ma Thuột khó có khả năng trả nợ, "muốn chết cũng khó" như một tờ báo đã đưa là hoàn toàn không có thực.

Theo ông Tám, không trả nổi vốn vay là một việc khác, còn vấn đề đang gặp phải ở đây là nguồn tiền của Vinacafe Buôn Ma Thuột không cân đối. “Chúng tôi đã bỏ tiền vào sử dụng đầu tư nhà cửa, mua sắm trang thiết bị, máy móc, nâng cao công nghệ - đó là một trong những lý do khiến nguồn vốn của doanh nghiệp không thanh khoản” – ông Tám nói rõ hơn.

Ông chia sẻ: 2 năm vừa rồi, lãi suất ngân hàng quá lớn (cho vay cao) dẫn tới việc kinh doanh đầu tư của các doanh nghiệp không hiệu quả, không đủ sức cạnh tranh với khối doanh nghiệp FDI.

Hơn nữa, theo chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp Vinacafe này, công ty có nguồn vốn đầu tư cho nông dân rất nhiều, hàng năm bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng đầu tư cho nông dân với mong muốn mang lại hỗ trợ đặc biệt cho người nghèo, chấp nhận ứng tiền nếu điều kiện quá khó khăn. Trong khi các doanh nghiệp FDI thì không làm điều đó. Do vậy, việc phải vay ngân hàng với lãi suất cao và cho người dân ứng là một trong những nguyên nhân khiến Vinacafe Buôn Ma Thuột rơi vào cảnh nợ nần.

Thêm một nguyên nhân nữa là: công ty đã sử dụng một số vốn hạn để đưa vào sử dụng xây dựng cơ bản nên không có đồng tiền luân chuyển để trả ngay cho các ngân hàng.

Do đó, giải pháp cần thiết nhất của Vinacafe Buôn Ma Thuột lúc này để vượt qua khó khăn là làm sao để giảm số nợ ngân hàng đang quá hạn.

“Nếu ngân hàng nào chấp nhận lấy tài sản thay vì tiền (tất nhiên phải theo đúng pháp luật) thì chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp đó, vừa trả ngân hàng vừa giảm thiểu lãi phát sinh. Nếu có các giải pháp hỗ trợ của chính phủ cùng với sự tháo gỡ của ngân hàng, chắc chắn Vinacafe Buôn Ma Thuột sẽ giải quyết được khó khăn trong năm 2012. Và bước sang năm 2013, chúng tôi sẽ đầu tư để tiến vượt năm nay và cao hơn mọi năm” – ông Tám kỳ vọng.

 

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày
Khuê Hạ