Những thông tin cuối cùng trước khi DJ Mỹ Quyên 'về cõi hư vô'

28/03/2012 13:47
Nam Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Trong đám tang lặng lẽ của nữ DJ tài sắc số 1 Việt Nam, mẹ chồng của cô xúc động cho biết cô là một người làm việc rất hăng say, không ngừng nghỉ.
DJ Bo (Mỹ Quyên) qua đời sáng 25/3 tại Hải Phòng khi cô đang có chuyến lưu diễn tại Hải Phòng. Mẹ chồng của cô cho biết cô đã bị ốm từ trước khi đi diễn và liên tục bị ho. Nhưng vì quá đam mê công việc, nữ DJ đã bỏ qua lời khuyên của gia đình thực hiện chuyến đi. Thời tiết lạnh của xứ Bắc càng làm cho bệnh tình Mỹ Quyên thêm trầm trọng và cô đã không thể qua khỏi cơn bạo bệnh.
Thương tiếc con dâu, mẹ chồng của Mỹ Quyên dành rất nhiều những lời tốt đẹp cho cô. Bà cho biết Mỹ Quyên rất đâm mê công việc, vì DJ vốn là niềm đam mê lớn nhất cuộc đời. Vì thế, thậm chí khi sinh con gái vừa được 4 tháng, đã bắt đầu trở lại với việc làm DJ.

DJ Mỹ Quyên đã ra đi rất sớm ở tuổi 32. Ảnh: Xzonne
DJ Mỹ Quyên đã ra đi rất sớm ở tuổi 32. Ảnh: Xzonne

Nữ DJ luôn trân trọng và không bao giờ để những điều tiếng thị phi về nghề nghiệp ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Sau giờ đi diễn, cô lại trở về tổ ấm, vun vén cho gia đình nhỏ bé của mình. Nổi tiếng xinh đẹp, nhưng DJ Bo cũng thể hiện là một người rất giản dị hòa đồng với mọi người.

DJ Bo kết hôn với DJ Hoàng Anh từ năm 2008, họ có một cô con gái xinh xắn gần 3 tuổi Yuna. Hai người từng có một khoảng thời gian sống ly thân, tuy nhiên, chính Hoàng Anh là một trong những người có mặt bên cạnh DJ Mỹ Quyên trước khi cô mất ở Hải Phòng.
Theo lời mẹ chồng của Mỹ Quyên, sau khi mẹ mất, Yuna chỉ biết nhìn ảnh và gọi tên mẹ mà chưa biết được rằng mẹ cháu đã ra đi vĩnh viễn. Theo dự kiến chiều ngày 28/3 linh cữu của cô sẽ được chuyển đến Bình Hưng Hòa để hỏa táng.
Trước đó, thông tin “nữ phù thủy âm thanh” DJ Bo nổi tiếng xinh đẹp trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7h sáng ngày 25/3 khi đang lưu diễn tại Hải Phòng khiến công chúng vô cùng thương tiếc. Nhưng đám tang của nữ DJ nổi tiếng nhất Việt Nam lại được tổ chức rất đơn giản và lặng lẽ. Mẹ chồng của nữ DJ nói rằng, ngay sau khi nhận được hung tin, rất nhiều bạn bè đã không tin và gọi điện để xác nhận.
Là một DJ tài năng, Mỹ Quyên từng đoạt giải nhất Tìm kiếm tài năng DJ Việt Nam năm 2003. Cô là nữ duy nhất trong 28 thí sinh chuyên nghiệp của TPHCM và Hà Nội. Sau đó Mỹ Quyên tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng DJ khu vực Châu Á tại Malaysia năm 2004 và đoạt giải nhì. DJ xinh đẹp này còn được giới chuyên môn nhận xét là “một DJ trình diễn dòng nhạc tươi mới, sáng tạo và có sức gắn kết đám đông lớn”.

Cô con gái nhỏ 3 tuổi của Mỹ Quyên chưa nhận thức được sự ra đi của mẹ.
Cô con gái nhỏ 3 tuổi của Mỹ Quyên chưa nhận thức được sự ra đi của mẹ. 

Đến với nghề DJ ("Disc Jockey", có nghĩa là người chỉnh nhạc) từ năm 17 tuổi trong một lần cùng bạn đến vũ trường, Mỹ Quyên đã bị lôi cuốn bởi cách điều chỉnh âm nhạc của một nam DJ tại đó - người sau này là thầy hướng dẫn cô theo nghề, cũng chính là bạn trai đầu tiên của cô. Mỹ Quyên nổi tiếng trong giới DJ với biệt danh DJ Bo.

Trên trang web của "The DJ List", một trong những hệ thống xếp hạng DJ lớn nhất toàn cầu, Mỹ Quyên nằm trong danh sách 7 DJ chuyên nghiệp người Việt gồm có Vũ Anh Tuấn, Bobo Nguyễn Đình Mỹ Quyên, Nguyễn Tuấn Thanh, Việt Deejay, Đức VA, Lê Trịnh và Lê Nguyễn Anh Vũ. Cũng như hầu hết các DJ này, DJ Bo chủ yếu hoạt động tại thành phố HCM.
DJ Mỹ Quyên từng  chia sẻ quan niệm nghề nghiệp của mình trên báo chí rằng: "Một DJ giỏi là người biết dâng tặng cảm xúc của mình trong những bản nhạc thích nhất nhưng vẫn luôn quan sát khán giả để ngay lập tức biết đám đông đang mong chờ nghe loại nhạc nào để có thể trình diễn như họ mong đợi".
Nam Phong (tổng hợp)