Nghệ An: Cả gia đình nhập viện vì đổ nhầm can xăng

28/03/2012 13:43
Theo Dân Trí
Vợ bỏng 60% cấp độ 2, con bỏng 90% cấp độ 5, cả căn nhà 2 gian bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy vì người em chồng nhầm tưởng can xăng là can dầu.
 
Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra lúc 19 giờ 30 phút đêm 27/3/2012. Thời điểm trên, người dân xóm 1, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đột nhiên nghe tiếng nổ lốp đốp, vội chạy ra thì thấy ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên tại ngôi nhà anh Phạm Th. (SN 1982, xóm 1, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu). Bà con vội chạy đến dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn nên không thể cứu vãn. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa đã thiêu trụi toàn bộ căn nhà cùng tài sản bên trong.
Căn nhà anh Th. bị cháy.

Căn nhà anh Th. bị cháy.

Nguyên nhân sau đó được xác định: Tối qua, nhà anh Th. mất điện. Anh Phạm Ch. (em ruột anh Th.) vào nhà kho lấy can dầu để châm đèn dầu nhưng lại lấy nhầm can xăng. Khi anh Th. dùng bật lửa gas soi cho em đổ dầu vào đèn thì bất ngờ xăng bắt lửa bùng lên dữ dội. Anh Ch. giật mình làm can xăng đổ tung tóe, ngọn lửa bắt đầu lan nhanh và bốc cháy vào các vật dụng trong nhà.

Lúc đó chị H. (vợ anh Th) đang nằm trên giường với đứa con 4 tuổi bị ngọn lửa bao vây và mắc kẹt trong nhà. Mọi người ào đến dập lửa cứu các nạn nhân. Sau nhiều nỗ lực, hai mẹ con được đưa ra nhưng cháu Phan Thị Thanh Th. đã bị bỏng nặng toàn thân; chị Nguyễn Thị H. bị ngọn lửa thiêu cháy từ đầu gối trở xuống. Anh Phan Th. bị bỏng nhẹ. Riêng anh Phan Ch. do yếu tim nên bị ngất tại chỗ.

Tất cả được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu. Cháu Th. và chị H. do vết thương quá nặng nên sau khi được sơ cứu đã chuyển gấp ra Bệnh viện bỏng Trung ương.
Theo Dân Trí