Bộ trưởng Quốc phòng thăm tàu hộ vệ tên lửa

30/03/2012 13:29
Theo Quân đội nhân dân
Sáng 29/3, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến thăm tàu Lý Thái Tổ của Lữ đoàn 162 và tàu Trường Sa HQ-571 của Vùng 4 Hải quân, tại Cam Ranh (Khánh Hòa).
Sau khi biểu dương tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh của Ban chỉ huy tàu Lý Thái Tổ, đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu cán bộ, thủy thủ cần tích cực học tập, rèn luyện kỷ luật, nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ để khai thác và sử dụng có hiệu quả các trang bị, vũ khí mới biên chế theo tàu.
Bộ trưởng cũng căn dặn toàn tàu phải tích cực và đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu sát với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm Tàu Lý Thái Tổ. Ảnh: QĐND.
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm Tàu Lý Thái Tổ. Ảnh: QĐND.
Sau khi thăm nơi ăn ở, sinh hoạt, làm việc trên tàu Trường Sa HQ -571, đại tướng Phùng Quang Thanh mong muốn, cán bộ, thủy thủ tàu phấn đấu làm chủ trang bị mới, phục vụ tận tình, chu đáo, an toàn khi được giao nhiệm vụ chở các phái đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các địa phương trong cả nước ra thăm, kiểm tra quân dân trên huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Tàu hộ vệ tên lửa HQ 012 Lý Thái Tổ là loại tàu Gepard 3.9, do Công ty Roso Bopne Xport (Liên bang Nga) bàn giao, được biên chế trong đội tàu của Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân. Tàu dài hơn 100 m, rộng 13 m, được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công hiện đại, có thể chịu được sóng gió cấp 10-12. Đây là tàu hiện đại nhất hiện nay trong lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam.
Theo Quân đội nhân dân