Nhà báo Đức được chụp ảnh đồng diễn thể dục quy mô lớn tại Triều Tiên

30/03/2012 14:22
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Theo Tân Hoa Xã, ngày 29/3/2012, một nhiếp ảnh gia người Đức tên là Werner Kranwetvogel đã được phép tới tham dự và ghi lại hình ảnh của một cuộc đồng diễn thể dục quy mô lớn với sự tham gia của 100.00HDCND Triều Tiên.
Mục đích của sự kiện này không được nhắc tới, nhưng rất có thể đây là buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ hội Arirang năm nay mà theo tuyên bố trước đó của chính quyền Bình Nhưỡng sẽ có quy mô lớn nhất từ trước tới giờ và diễn ra trong tháng 4 tới nhân dịp nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà sáng lập đất nước Kim Il-sung (15/4).
Mục đích của sự kiện này không được nhắc tới, nhưng rất có thể đây là buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ hội Arirang năm nay mà theo tuyên bố trước đó của chính quyền Bình Nhưỡng sẽ có quy mô lớn nhất từ trước tới giờ và diễn ra trong tháng 4 tới nhân dịp nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà sáng lập đất nước Kim Il-sung (15/4).
Lễ hội này được đặt theo tên một bài hát dân ca nổi tiếng của Triều Tiên và được thường xuyên tổ chức từ năm 2002 tới nay.
Lễ hội này được đặt theo tên một bài hát dân ca nổi tiếng của Triều Tiên và được thường xuyên tổ chức từ năm 2002 tới nay.
Đây cũng được coi là một chương trình đồng diễn thể dục quy mô nhất thế giới với sự tham gia của hàng chục ngàn người, đôi khi lên tới 100.000 người.
Đây cũng được coi là một chương trình đồng diễn thể dục quy mô nhất thế giới với sự tham gia của hàng chục ngàn người, đôi khi lên tới 100.000 người.
Sự kiện này thường diễn ra vào tháng 8 hàng năm và đây là lần đầu tiên Arirang được tổ chức vào tháng 4.
Sự kiện này thường diễn ra vào tháng 8 hàng năm và đây là lần đầu tiên Arirang được tổ chức vào tháng 4.


Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)