Hà Nội: Ghen tuông, hai thanh niên dùng axit “xử” tình địch

15/06/2011 23:28
(GDVN) – Do ghen tuông với vợ cũ, Long cùng Tuấn Anh đi xe máy mang theo một túi đựng a xít đi tìm chị Thoa để đánh ghen…
(GDVN) – Do ghen tuông với vợ cũ, Long cùng Tuấn Anh đi xe máy mang theo một túi đựng a xít đi tìm chị Thoa để đánh ghen…
Ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã điều tra vụ cố ý gây thương tích, bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Long (SN 1970, ở phố Hàng Khoai,  quận Hoàn Kiếm, có 1 tiền án) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975, ở Chương Mỹ, Hà Nội) là hai đối tượng tạt a xít gây thương tích cho anh Nguyễn Tài Long (SN 1964, trú tại phòng 305, M25 tập thể Mai Hương) tại cửa khẩu Phúc Tân vào ngày 20/5. 
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận nguyên nhân gây án là do Long ghen tuông với vợ cũ là chị Phạm Thị Kim Thoa (SN 1971, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khoảng 22h15 ngày 20/5, Nguyễn Tiến Long cùng Tuấn Anh đi xe máy mang theo một túi đựng a xít đi tìm chị Thoa để đánh ghen. 
Khi đến cửa khẩu Phúc Tân, Hoàn Kiếm, phát hiện anh Nguyễn Tài Long đang đèo chị Thoa, nên Tuấn Anh vượt xe lên để cho Long hắt a xít vào mặt anh Long. Axit làm nạn nhân bị bỏng nặng tại vùng mặt. 
Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra xử lý.
Long Minh