Tàu hải tuần Trung Quốc đe dọa sẽ xử lý tàu nước ngoài trên Biển Đông

16/06/2011 01:46
(GDVN) - TQ lại sử dụng tàu Hải tuần thuộc bộ Giao thông vận tải để "tuần tra" dọc vùng biển duyên hải của Việt Nam và đe dọa sẽ "xử lý tàu nước ngoài".

(GDVN) - Tiếp tục những hành động gây hấn làm căng thẳng và phức tạp tình hình, ngày hôm qua 15/6 Trung Quốc tiếp tục phái tàu Hải tuần 31 xuống khu vực Biển Đông, dọc đường qua thăm Singapore "tiện thể tuần tra" Biển Đông và "xử lý tàu nước ngoài vi phạm".

>>Giao lưu trực tuyến: CẦN LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC? 

Trung Quốc phái tàu Hải tuần 31 được trang bị trực thăng ra biển Đông
Trung Quốc phái tàu Hải tuần 31 được trang bị trực thăng ra Biển
Đông

Hai lần gây hấn trước, một lần Trung Quốc sử dụng tàu Hải giám thuộc cục Hải dương Quốc gia xâm phạm chủ quyền và cắt cáp tàu Bình Minh 2, lần 2 dùng tàu Ngư chính thuộc bộ Nông nghiệp yểm trợ tàu cá xâm phạm chủ quyền và cắt cáp tàu Viking 2, lần này TQ lại sử dụng tàu Hải tuần thuộc bộ Giao thông vận tải để "tuần tra" dọc vùng biển duyên hải của Việt Nam và đe dọa sẽ "xử lý các tàu nước ngoài vi phạm".

Thông tin trên được tờ Thương báo Hồng Kông xuất bản ngày 16/6 đăng tải. Tờ Thương báo Hồng Kông cho hay, Hải tuần 31 sẽ xuyên vùng duyên hải Việt Nam, xuất phát từ Chu Hải - Quảng Đông, đi qua phía Đông quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam và vòng ra phía Tây quần đảo Trường Sa của Việt Nam để tới Singapore. Dọc đường đi, Hải tuần 31 sẽ làm nhiệm vụ tuần tra, giám sát các "tàu nước ngoài đang di chuyển, neo đậu và tác nghiệp" trên biển Đông.

Hải tuần 31 là tàu tuần tra biển của bộ Giao thông vận tải Trung Quốc với tải trọng 3000 tấn, dài 112 m, rộng 13,8 m, có thể cơ động bình thường trong điều kiện bão cấp 11 với tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ, hải trình cơ động liên tục 6000 hải lý, có thể duy trì hải trình 40 ngày liên tục và được trang bị trực thăng và hệ thống chỉ huy hiện đại nhất hiện nay.
Tờ Thương báo Hồng Kông bình luận, việc Trung Quốc phái tàu Hải tuần 31 qua biển Đông vào đúng thời điểm quan hệ Việt - Trung căng thẳng là một động thái đáng chú ý.
Đài Loan - Trung Quốc cấu kết để giải quyết vấn đề Biển Đông? Ngày 15/6 trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận việc cuối tháng 6 Đài Loan sẽ tổ chức tập trận ở Biển Đông, người phát ngôn Ủy ban Đài Loan thuộc chính phủ Trung Quốc cho biết, "bảo vệ chủ quyền biển" là trách nhiệm chung của "hai bờ" eo biển Đài Loan, đặc biệt là đối với quần đảo Trường Sa và các vùng biển phụ cận.
{iarelatednews articleid='4740,4708,4660,4633,4601,4534,4373,4402,4405,4374,4356,4327,4322,4307,4315,4301'}

Hồng Thủy (theo Thương báo Hồng Kông, thời báo Hoàn Cầu)