Truy bắt đối tượng ném mìn vào nhà dân

06/04/2012 15:04
Theo Thanh niên
Lúc 1 giờ 20 phút sáng nay (6.4), một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trên làm nhiều người dân xung quanh choàng tỉnh.

Sức công phá của thiết bị nổ để lại hố sâu 20 cm và đường kính 25 cm
Sức công phá của thiết bị nổ để lại hố sâu 20 cm và đường kính 25 cm

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và Công an Q.8 điều tra vụ một số đối tượng ném mìn vào căn nhà số 287/22 Âu Dương Lân (P.2, Q.8).
Lúc 1 giờ 20 phút sáng nay (6.4), một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trên làm nhiều người dân xung quanh choàng tỉnh.
Sức công phá khá lớn của thiết bị nổ đã tạo thành hố sâu 20 cm và đường kính 25 cm ở sân nhà. Phía trên cao, tấm kính có diện tích 40x20 cm bị bể. Các vật dụng trong nhà không bị thiệt hại.
Thời điểm xảy ra vụ nổ, có 4 người đang ngủ trong nhà nhưng không bị thương tích gì.
Theo lời khai của bà Trần Thanh Hà (53 tuổi, chủ nhà) với cơ quan CSĐT, trước đây bà có mâu thuẫn về chuyện mua bán nhà đất với một số đối tượng. Từ đó đến nay, vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng công an đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Phòng Kỹ thuật hình sự và PC45 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ loại chất liệu gây nổ.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Theo Thanh niên