Nóng tối 6/4: Thanh tra đồng loạt các trạm, đơn vị thu phí đường bộ

06/04/2012 19:16
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Thanh tra đồng loạt các trạm, đơn vị thu phí đường bộ. Tây Nguyên xuất hiện mưa đá và lốc cuối mùa khô... là những thông tin nóng tối 6/4.
Thanh tra đồng loạt các trạm, đơn vị thu phí đường bộ
Thông tin trên Công an nhân dân Online, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường vừa có chỉ đạo giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động các trạm, đơn vị thu phí sử dụng đường bộ.

Ảnh minh họa: VnEconomy
Ảnh minh họa: VnEconomy

Trước chỉ đạo này, Tổng cục Đường bộ đã giao Thanh tra Tổng cục chủ trì; Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ, mỗi đơn vị cử 1 cán bộ có kinh nghiệm về quản lý hoạt động các trạm thu phí sử dụng đường bộ, phối hợp với Thanh tra Tổng cục tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động của các trạm, đơn vị thu phí đường bộ năm 2012.
Tây Nguyên xuất hiện mưa đá và lốc cuối mùa khô
Báo Dân trí đưa tin, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, cơn mưa lớn đầu tiên xuất hiện vào lúc 17 giờ 30 chiều 5/4, tại một số nơi ở khu vực phía nam và trung tâm của tỉnh Kon Tum, kèm theo đó là những viên đá có đường kính khoảng 5mm. Xuất hiện cùng với cơn mưa đá là gió lốc, với cường độ lớn nhất từ 15-20m/s.
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cũng đã xuất hiện cơn mưa đá và lốc kéo dài khoảng 20 phút, với đường kính những viên đá khá lớn lên tới khoảng 2cm.
Cũng theo Trung tâm thì trận mưa đá có đường kính khá lớn xảy ra tại thị xã An Khê đã gây thiệt hại về hoa màu đối với bà con nông dân.

Quảng Bình bắt xe chở 300 kg thịt thối
Thông tin trên VOV Online, vào 15h30 ngày 6/4, trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra, phát hiện xe khách mang số 18T – 3402 chở hơn 300kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ và không qua kiểm dịch thú y, đã bốc mùi hôi thối.

Thịt thối được giấu trong cốp xe
Thịt thối được giấu trong cốp xe

Tài xế chiếc xe này là Trần Quang Huy, sinh năm 1980, trú tại tỉnh Nam Định, khai nhận số thịt lợn nói trên được khách hàng quê ở Nam Định gửi vào huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình. Cũng theo lái xe Huy, chủ hàng không cho biết rõ họ tên và dặn đến Lệ Thủy sẽ có người đến nhận hàng và trả tiền cước.

Hiện Cảnh sát Môi trường và Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình lập biên bản xử phạt hành chính và tiến hành tiêu hủy theo qui định.
Tp.HCM, quý I năm 2012: Tai nạn giao thông giảm gần 40%
Nguồn tin trên báo Sài Gòn giải phóng cho hay, ngày 6/4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đã chủ trì cuộc họp giao ban với 24 quận, huyện và sở, nghành liên quan về trật tự An toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong quý I năm 2012.

Báo cáo của Ban An toàn giao thông TPHCM cho thấy, quý I - 2012 tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM đã giảm cả 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2011. 
Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban an toàn giao thông thành phố cho biết, trong quý 1 năm 2012, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 132 người, bị thương 71 người. So với cùng kỳ năm 2011 giảm 102 vụ (giảm gần 40%), giảm 87 người chết, giảm 97 người bị thương.

Tọa đàm khoa học "Lê Duẩn với văn hóa và con người Việt Nam"

Dân Việt đưa tin, để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức hội thảo "Lê Duẩn với văn hóa và con người Việt Nam" vào sáng 6/4 tại Hà Nội. 

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 -  7/4/2012), 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Tổng thống Malawi đột tử vì đau tim”

Dân trí dẫn lại tin, Tổng thống 78 tuổi Bingu wa Mutharika của Malawi, quốc gia nam Phi, sớm nay đã qua đời sau một cơn đau tim, nguồn tin từ bệnh viện cho hay.
“Tổng thống đã qua đời… sau 2 giờ hồi phục” ngay sau nửa đêm, nguồn tin bệnh viện ở thủ đô Lilongwe cho biết. Nguồn tin này xin giấu tên do chính phủ Malawi chưa đưa ra công bố chính thức.
 
Tổng thống Bingu wa Mutharika bị đau tim vào ngày thứ năm nhưng kể từ đó chưa có thông tin chính thức nào về sức khỏe của ông. Ảnh: AFP.
Tổng thống Bingu wa Mutharika bị đau tim vào ngày thứ năm nhưng kể từ đó chưa có thông tin chính thức nào về sức khỏe của ông. Ảnh: AFP.

Trước đó, đài phát thanh Malawi đưa tin ông Mutharika đã được chuyển bằng máy bay tới Nam Phi vào sáng sớm nay. Nguồn tin bệnh viện cho biết Tổng thống được đưa tới Nam Phi để ướp xác.
Các phóng viên tại sân bay ở Lilongwe cho biết họ đã bị đuổi khỏi nhà ga khi máy bay rời đi vào ban đêm.
Hiện chưa có giới chức chính phủ Nam Phi hay giới chức bệnh viện nào ởJohannesburg đưa ra bình luận về ông Mutharika. Họ cho biết chỉ có chính phủ Malawi mới được phép nói về Tổng thống của nước này.
Cháy nhà máy điện hạt nhân tại Pháp
TTXVN dẫn lại tin, ngày 5/4, một lò phản ứng hạt nhân thuộc nhà máy năng lượng hạt nhân Penly (ở Penly, miền bắc nước Pháp) đã tự ngừng hoạt động sau khi có báo động cháy. Lực lượng cứu hỏa ngay lập tức đã đến khu vực có khói bốc lên này, tuy nhiên khu vực này vẫn được đảm bảo an toàn. 

Ảnh tư liệu: Nhà máy năng lượng hạt nhân Penly ngày 15/3 (AFP).
Ảnh tư liệu: Nhà máy năng lượng hạt nhân Penly ngày 15/3 (AFP).

Không có ai bị thương và "không gây hậu quả cho môi trường" sau vụ tai nạn. Theo các nhà chức trách, hai đám cháy nhỏ đã xảy ra tại đây và ngay sau đó đã được kiểm soát. 
Hải Phong (Tổng hợp)