Barca quyết dìm giá Fabregas

17/06/2011 05:00
(GDVN) - Mặc dù rất muốn đưa Cesc Fabregas hồi hương song hôm qua, Barcelona đã chốt giá tiền vệ 24 tuổi ở mức 34 triệu bảng.

(GDVN) - Mặc dù rất muốn đưa Cesc Fabregas hồi hương song hôm qua (16/6), Barcelona đã chốt giá tiền vệ 24 tuổi ở mức 34 triệu bảng. Đội bóng Catalan cũng cảnh báo Arsenal rằng sẽ không tăng thêm một xu nào nữa.

Chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona cho biết: “Chúng tôi sẽ không tăng giá cho Fabregas nữa. Họ phải biết đặt giới hạn nào cho Fabregas. Nếu năm ngoái Barca đưa ra giá 34 triệu bảng, thì chắc chắn năm nay giá trị của cậu ấy phải thấp hơn”.

Trong khi đó, theo một số nguồn tin, The Gunners chỉ đồng ý cho tuyển thủ Tây Ban Nha ra đi khi Barca chấp nhận giá 40 triệu bảng. Còn Fabregas nói rằng anh sẽ không đưa ra một quyết định nào về tương lai của mình tại Arsenal, nhưng không giấu mong ước được thi đấu cho Barca.

“Thậm chí nếu Barcelona không phải là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, tôi vẫn luôn mong ước rằng tôi là một phần của đội bóng, bất kể họ có Leo Messi hay Xavi thi đấu hay không”, đứa con của Catalan nói.

Barca quyết dìm giá Fabregas.
Barca quyết dìm giá Fabregas.

“Điều đó quan trọng hơn việc được thi đấu cho câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới. Hơn nữa, tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp, giấc mơ lớn nhất của tôi là được như vậy và đã làm được điều đó. Thậm chí, kể từ khi còn bé, tôi đã mơ ước được thi đấu cho Barca”.

Rosell cũng khẳng định họ sẽ chấm dứt quan hệ với Real Madrid nếu như huấn luyện viên Joe Mourinho tiếp tục đưa ra những lời bình phẩm thiếu “lễ độ” về Barca. Và nếu Real vượt quá mức giới hạn cho phép, Barca sẽ “chấm dứt thái độ hòa hoãn như hiện nay”.

Mùa giải trước, Mourinho đã cáo buộc Barca được nhận quá nhiều quyết định có lợi từ các trọng tài UEFA mới giành được chức vô địch Champion League. Theo đó, ông còn chỉ trích trọng tài sau trận thua Barca 0-2 ở bán kết lượt đi Champions League ngay trên sân Bernabeu.

Vì những chỉ trích nhằm vào Barcelona, HLV Mourinho đã bị UEFA phạt cấm chỉ đạo 5 trận cùng với một số tiền không nhỏ. Dù phía Real Madrid đã kháng cáo song UEFA đã bác bỏ đề nghị của Real Madrid khi cho rằng những lý lẽ mà đội bóng này bào chữa cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha “thiếu thuyết phục”.

 Bên cạnh Fabregas, Bara cũng đã liên hệ với Giuseppe Rossi của Villarreal và Alexis Sanchez của Udinese. Nhà đương kim vô địch Châu Âu cũng xác nhận HLV Pep Guardiola sẽ chỉ có 45 triệu euro để bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng này. Tuy nhiên, Rosell nói họ có thể sẽ đầu tư thêm nếu cần thiết.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, 2 cái tên Giuseppe Rossi và Alexis Sanchez sẽ là những ưu tiên hàng đầu của Barca nếu như Arsenal tiếp tục không nhượng bộ Fabregas.

P.Mai