Ngân hàng tinh trùng Trung Quốc: Đi hiến tinh được mang theo USB

09/04/2012 10:43
Hồng Thủy (theo China News)
(GDVN) - Ngân hàng tinh trùng trực thuộc viện Bà mẹ và trẻ em tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc là một ngân hàng khá hiện đại, tuy nhiên từ ngày thành lập đến nay mới chỉ có hơn 300 người đăng ký hiến tinh trùng, nhưng trong số đó chưa đầy 30% tinh trùng đạt tiêu chuẩn lưu trữ.
Đối tượng chủ yếu hiến tinh trùng là sinh viên và nghiên cứu sinh, tuy nhiên chất lượng tinh binh của nhóm đối tượng này lại ngày càng suy giảm.
Đối tượng chủ yếu hiến tinh trùng là sinh viên và nghiên cứu sinh, tuy nhiên chất lượng tinh binh của nhóm đối tượng này lại ngày càng suy giảm.
Không giống như đồn đoán của dư luận và giới truyền thông, phòng lấy tinh trùng được thiết kế rất sạch sẽ, sang trọng, lịch sự và kín đáo, không có hình ảnh "mây mưa" nào được treo ở đây.
Không giống như đồn đoán của dư luận và giới truyền thông, phòng lấy tinh trùng được thiết kế rất sạch sẽ, sang trọng, lịch sự và kín đáo, không có hình ảnh "mây mưa" nào được treo ở đây.
Để hỗ trợ cho quá trình lấy tinh, người hiến có thể mang theo USB chuẩn bị sẵn "nội dung hỗ trợ" và sử dụng máy tính của ngân hàng.
Để hỗ trợ cho quá trình lấy tinh, người hiến có thể mang theo USB chuẩn bị sẵn "nội dung hỗ trợ" và sử dụng máy tính của ngân hàng.
Theo quy định của ngành y tế Trung Quốc, tất cả những ai tình nguyện hiến tinh trùng đều phải trải qua 5 bước kiểm tra ngặt nghèo, và tối đa một người chỉ được hiến 12 lần trong đời.
Theo quy định của ngành y tế Trung Quốc, tất cả những ai tình nguyện hiến tinh trùng đều phải trải qua 5 bước kiểm tra ngặt nghèo, và tối đa một người chỉ được hiến 12 lần trong đời.
Hồng Thủy (theo China News)