Hà Nội trời nắng, biển Đông có áp thấp, đề phòng lốc xoáy

10/04/2012 05:23
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Trên biển Đông hiện đang có rãnh áp thấp với sức gió mạnh cấp 5. Cần đề phòng trong cơn dông có lốc xoáy, gió giật mạnh. Hà Nội trời nắng, không mưa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, hiện nay, trên vùng biển nam Biển Đông hình thành một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 – 8 độ vĩ bắc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp này vùng biển phía nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần  đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5 và có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm tiếp theo.

Cũng theo dự báo của Trung tâm này, trong những ngày tới, các tỉnh miền Bắc nằm ở rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu kết hợp với rìa đông nam vùng áp thấp phía tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông. Riêng phía tây Bắc Bộ, một hai ngày tới còn chịu ảnh hưởng yếu của rãnh gió tây trên cao. Khoảng ngày 13/4, các khu vực trên sẽ chịu ảnh hưởng của quá trình tăng áp yếu tới phía bắc. Tới ngày 14/4 áp thấp phía tây lại có khả năng phát triển và mở rộng hơn về phía đông nam.

Khu vực Hà Nội không mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29 độ C.
Khu vực Hà Nội không mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 10/4:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, có nơi 31 - 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Nguyễn Vũ